![]() |
|
NSƯT Lan Hương. |
- Chị có cho là Mỹ Hạnh lập gia đình hơi sớm?
- Nhiều người cũng bảo là sớm, riêng tôi không nghĩ như vậy. Ngày xưa, tôi lập gia đình sớm và sinh con ngay. Tôi thấy khi có con sớm, sức khỏe phục hồi nhanh mà công việc sau này cũng thuận lợi. Tuy nhiên, lúc ấy, nuôi dạy cháu cũng vất vả lắm vì tiền thù lao vai diễn ở nhà hát thấp. Cũng vì thế mà tôi muốn cháu sang Đức học hành,do có người nhà bên đó. Cháu đang làm công việc văn phòng cho một hãng sản xuất đồ gia dụng khá lớn ở Đức.
- Tính cách của Mỹ Hạnh như thế nào?
- Hiền lành, trầm tính và ít tính nghệ sĩ hơn. Không làm nghệ thuật, không mang máu nghệ sĩ có khi đỡ khổ hơn.
- Hai mẹ con thường liên lạc với nhau ra sao?
- Trước đây, tôi vẫn thường qua thăm cháu, 3-4 năm nay, thì cháu lại hay về thăm tôi. Mẹ con liên lạc với nhau qua tin nhắn điện thoại di động, gửi email...
- Có phải vì muốn dốc sức cho công việc mà chị và anh Tất Bình không muốn có con chung?
- Thật tình, hồi mới lấy nhau năm 1987, chúng tôi cũng có ý định đó, nhưng điều kiện nhà cửa chật chội quá, đến lúc có điều kiện thì tuổi hai người đã lớn, các con ông ấy lấy chồng, con mình cũng lớn rồi. Hai bên đều coi con người cũng như con mình, thấy tất cả đều ổn ổn nên thôi.
- Chắc chị cũng mong sớm lên chức bà ngoại?
- Ông Bình lên chức ông ngoại cách đây 6 năm rồi. Các cháu ngoại đang ở với chúng tôi, chúng chỉ thích ở với ông bà. Cứ về đến nhà là tôi chơi với các cháu, vui lắm. Tôi cũng mong Mỹ Hạnh sớm được làm mẹ.
- Chị có hài lòng về cậu con rể?
- Mấy năm vừa rồi các cháu yêu nhau, tôi cũng chưa có dịp gặp. Tôi mới xem qua ảnh. 25 tuổi, trông cao lớn, trắng trẻo, đẹp trai. Cháu theo mẹ sang Đức định cư đã 15 năm nay. Bố cháu là ông Đình Lanh, phóng viên TTXVN tại Matxcơva. Còn một năm nữa cháu mới tốt nghiệp ĐH. Theo Mỹ Hạnh, chồng nó là người trí thức. Tôi tin ở sự lựa chọn của cháu. Tháng 10 này, các cháu về tổ chức lễ cưới ở VN. Thủ tục kết hôn ở bên đó đã làm xong.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)
