Trong phim tài liệu The Elon Musk Show của BBC phát sóng tuần này, Jim Ambras, cựu Phó chủ tịch Zip2 - công ty đầu tiên của Elon Musk, kể rằng tỷ phú Mỹ khi đó thi thoảng đi quanh văn phòng vào buổi tối.
"Ông ấy quan sát xem có ai đang ngồi ở bàn làm việc của họ, và chẳng còn mấy người", Ambras kể. "Mặt ông ấy đỏ lên, thực sự tức giận vì toàn bộ nhân viên công ty không ở đó vào lúc 21h".
Zip2 là công ty mở đầu trong hành trình vươn lên thành người giàu nhất thế giới của Elon Musk. Ông và em trai Kimbal đã vay 28.000 USD của bố để lập Zip2 - website cung cấp công cụ hướng dẫn du lịch cho các báo như New York Times hay Chicago Tribune - vào năm 1995. Bốn năm sau đó, Compaq mua lại Zip2, giúp Elon Musk có được 22 triệu USD còn Kimbal là 15 triệu USD.

Elon Musk. Ảnh: Reuters
Branden Spikes, kỹ sư hệ thống tại Zip2, cũng mô tả Musk là "một vị sếp khác thường" khi thường làm việc khuya rồi ngủ luôn ở dưới bàn làm việc của mình. Tỷ phú gốc Nam Phi nghĩ ông là người "biết mọi thứ về tất cả mọi thứ".
Bà Maye, mẹ của Elon Musk, cũng xuất hiện trong chương trình và kể khi tỷ phú còn trẻ, bà rất vất vả đánh thức ông vào buổi sáng vì ông hay thức cả đêm đọc sách. Bà thậm chí phải mặc quần áo cho con trai trong khi ông vẫn còn ngái ngủ.
Musk hiện điều hành Tesla và SpaceX cùng hai startup nhỏ khác là Neuralink và The Boring Company.
Năm 2019, ông được coi là lãnh đạo công nghệ truyền cảm hứng nhất theo xếp hạng của Hired. Tuy nhiên, cuối 2021, ông chia sẻ trong chương trình podcast của Lex Fridman rằng ông không cố gắng "trở thành nhà lãnh đạo vì những lợi ích khi lãnh đạo". Theo ông, nhà lãnh đạo thực sự là người "không muốn ngồi ở vị trí lãnh đạo".
Minh Minh (theo Business Insider)