"Ông Volodymyr Zelensky muốn một cuộc chiến vĩnh viễn, một cối xay thịt không bao giờ ngừng lại", tỷ phú Elon Musk, cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump và là người phụ trách Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE), ngày 4/3 đăng trên X.
Musk sau đó tiếp tục chia sẻ lại bài viết của mình từ năm 2022, trong đó có những thông điệp kêu gọi bầu cử tại Ukraine, đề nghị Kiev tuyên bố trung lập, đồng thời công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga và không đe dọa cắt nguồn nước cho bán đảo.
"Hai năm trước, tôi đã kêu gọi Ukraine tìm kiếm hòa bình, bằng không họ sẽ gánh chịu thương vong nghiêm trọng mà chẳng đạt được gì. Ông Zelensky đã chọn phương án còn lại. Đến giờ ông ấy vẫn muốn điều đó", Musk viết.
Tỷ phú này cũng đồng tình với bình luận trên X rằng Tổng thống Zelensky không muốn chiến tranh chấm dứt vì sẽ đánh mất quyền lực và vị thế quốc tế. Musk nói lãnh đạo đương nhiệm tại Ukraine "nên được tị nạn ở một quốc gia trung lập, mở đường cho quá trình chuyển giao dân chủ trong hòa bình tại Ukraine".

Tỷ phú Elon Musk dự sự kiện chính trị bảo thủ Mỹ ở thủ đô Washington ngày 20/2. Ảnh: AP
Loạt thông điệp được đăng vài tiếng sau khi Tổng thống Trump công khai chỉ trích phát ngôn từ Tổng thống Zelensky rằng hồi kết chiến sự Nga - Ukraine "vẫn còn rất, rất xa". Lãnh đạo Mỹ cho rằng "có bên không muốn đạt thỏa thuận" chấm dứt xung đột tại Ukraine.
"Người đó sẽ không hiện diện lâu nữa đâu. Người đó sẽ không còn được lắng nghe nữa", ông Trump cảnh báo.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói phát biểu của ông Zelensky là "thông điệp tồi tệ nhất có thể được đưa ra" và cáo buộc lãnh đạo Ukraine không tôn trọng Mỹ, không có thiện chí tìm kiếm hòa bình.
Giới chức Mỹ trong ba ngày qua đưa ra nhiều tuyên bố ám chỉ Tổng thống Zelenksy nên từ chức và Ukraine cần chọn lãnh đạo mới có lập trường ủng hộ hòa bình hơn. Thông điệp được đưa ra sau cuộc đấu khẩu tại Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Trump, Phó tổng thống JD Vance và Tổng thống Zelensky ngày 28/2.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz hôm 2/3 tuyên bố Washington cần một lãnh đạo "có thể làm việc với Mỹ, sau đó là thỏa thuận với Nga và chấm dứt cuộc chiến", đồng thời cáo buộc ông Zelensky "chưa sẵn sàng cho hòa bình".
Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa, trong đó có thượng nghị sĩ Lindsey Graham và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, cũng bình luận rằng ông Zelensky nên từ chức. Ông Graham gọi cuộc gặp ở Phòng Bầu dục tuần trước là "thảm họa toàn diện".
Tổng thống Ukraine ngày 2/3 khẳng định ông sẵn sàng từ chức nếu Ukraine được kết nạp vào NATO, đồng thời cho rằng chỉ người dân Ukraine mới có thể quyết định được ai là lãnh đạo của quốc gia này.
Một số nghị sĩ đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa cũng lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Zelensky. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders tuyên bố rằng "hàng triệu người Mỹ cảm thấy xấu hổ" trước những gì đã diễn ra trong Phòng Bầu Dục vào ngày 28/2.
"Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ truyền thống 250 năm với tư cách là quốc gia dẫn dắt thế giới về giá trị dân chủ, chứ không phải quay lưng với một đất nước đang nỗ lực làm điều đúng đắn", ông Sanders nhấn mạnh.
Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski của đảng Cộng hòa cũng đã chỉ trích lập trường của chính quyền Trump trong vấn đề Ukraine.
"Tôi biết chính sách đối ngoại không dành cho những người yếu tim, nhưng ngay lúc này, tôi cảm thấy lo ngại khi chính quyền đương nhiệm dường như đang quay lưng với các đồng minh và bắt tay với ông Putin, vốn thách thức các giá trị kiểu Mỹ trên toàn cầu", bà Murkowski viết trên X ngày 1/3.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa James Lankford phản đối thông điệp kêu gọi ông Zelensky từ chức, cho rằng đây là thái độ là không phù hợp và cảnh báo nó có thể "đẩy Ukraine vào tình trạng hỗn loạn ngay lập tức".
"Tôi không hài lòng với kiểu kêu gọi các nhà lãnh đạo nước khác từ chức. Tôi từng không ủng hộ nghị sĩ Chuck Schumer yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chức. Giờ đây, tôi cũng không ủng hộ các thượng nghị sĩ đòi ông Zelensky ra đi", Lankford nói.
Tỷ phú Musk từng được coi là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Ukraine, khi ông cung cấp hàng nghìn thiết bị Starlink để quân đội nước này duy trì kết nối Internet và hợp tác tình báo với phương Tây.
Tuy nhiên, quan hệ giữa Musk và Kiev dần xấu đi kể từ khi tỷ phú công nghệ này ủng hộ nhanh chóng kết thúc chiến tranh bằng mọi giá. Ông cũng nhiều lần cho rằng việc Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine là chính sách "lãng phí nguồn lực".
Thanh Danh (Theo Politico, Reuters, TASS)