Các nhà sinh thái học ở Đại học Nam Australia tại Adelaide nghiên cứu ếch đùi đốm (Litoria cyclorhyncha), loài ếch cây phàm ăn đang lan rộng khắp vùng đồng bằng Nullarbor ở ven biển phía nam đất nước.
Nhóm nghiên cứu nhận thấy trung bình ếch đùi đốm có ít nhất 6 con mồi khác nhau trong bụng ở bất kỳ thời điểm nào. Họ đếm được tổng cộng hơn 200 con mồi ở 76 con ếch. Những con mồi phổ biến bao gồm bọ cánh cứng, nhện, tắc kè, chuột, côn trùng và thậm chí ếch non.
"Loài ếch này là cỗ máy ăn bừa bãi, sẵn sàng ngấu nghiến bất cứ thứ gì vừa miệng chúng", nhà nghiên cứu Christine Taylor ở Đại học Nam Australia, nhận xét. "Chúng ta đang nói về một loài ếch cây ăn thịt tương đối lớn là động vật xâm hại ở Nam Australia, có thể phá hủy môi trường sinh thái. Khi ăn các loài địa phương, chúng gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái tự nhiên, thay thế hoặc phá hủy mạng lưới thức ăn, cạnh tranh tài nguyên với chim, bò sát và động vật có vú bản xứ".
Ếch đùi đốm được nhận dạng lần đầu tiên vào năm 1882 và phân bố chủ yếu gần quần đảo Recerche. Trong những năm gần đây, người dân ở bang Nam Australia quan sát loài ếch này di cư ngày càng xa về phía đông, xuất hiện ở nơi cách xa tới 1.931 km. Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận hơn 1.000 con ếch đùi đốm ở thị trấn ven biển Streaky Bay và lo ngại khả năng chịu mặn và nhiệt độ cao sẽ giúp loài ếch này tiến xa hơn nữa.
An Khang (Theo Xinhua)