Chuyên gia động vật học Julia Wycherley đã tìm ra kết quả này khi đang thực hiện một dự án nhằm đưa một loài ếch đầm lầy đã tuyệt chủng trở lại miền đông nước Anh.
Bà Wycherley đã dành rất nhiều thời gian nghe tiếng gọi bạn của ếch và nhận thấy có những khác biệt tinh tế trong tiếng kêu đó. Bà đã ghi âm và sử dụng phần mềm của hãng công nghệ SPSS để so sánh độ dài, âm lượng và biên độ của tiếng kêu. Wycherley nhận thấy ếch đầm lầy có 3 loại giọng khác biệt liên quan trực tiếp tới nguồn gốc gene của chúng.
Các chuyên gia cho biết ếch di cư tới những vùng khí hậu ấm áp ở miền nam châu Âu vào cuối kỷ băng hà. Ở đó chúng phân tách thành những quần thể khác nhau và từ đó dần biến đổi. Một phần của sự biến đổi đó chính là chất giọng địa phương. Tiếng kêu khác nhau phụ thuộc vào liệu con ếch đã từng sống ở Iberia, Italy hay Balkan cổ đại. "Đây là những nơi mà ếch phân tách trong kỷ băng hà", Bernie Simmons, phát ngôn viên của SPSS, cho biết.
Có thể loài ếch đã bị tuyệt chủng ở miền đông nước Anh có nguồn gốc từ Iberia bởi về mặt địa lý Tây Ban Nha gần với Anh. Nhưng theo Simmons thì phân tích hoá thạch ếch cho thấy nhóm bị tuyệt chủng có thể đến từ Balkan. "Việc đưa đúng loài ếch đã tuyệt chủng trở lại là một điều rất quan trọng, nếu không chúng sẽ không thể sinh sôi và tồn tại", Simmons nói.
Minh Thi (theo BBC)