DX7630 được trang bị zoom quang 3x của hãng Schneider-Kreuznach Variogon, có tiêu cự 37-117 mm (tương đương với ống kính của máy dùng phim 35 mm) và độ mở f/2,8-8. Hệ thống thấu kính có thể "thò ra" ở nhiều tốc độ khác nhau tuỳ bạn chọn, từ tốc độ cực chậm đến "nhanh như chớp".
Ảnh in ra có chất lượng tốt ở kích thước tới 75x100 cm. Ngoài tính năng "chụp và ngắm" và khả năng tương thích với máy tính, máy in và đầu DVD, DX7630 còn có thể tự động lấy nét rất nhanh và bắt dính hình ảnh ở điều kiện ánh sáng yếu nhờ cảm biến kép CCD 6,1 Mp có khả năng bắt sáng rất nhanh. Độ phân giải 6,1 Mp dành cho dân chụp ảnh nghiệp dư cho thấy Kodak rất quan tâm đến người sử dụng.
Kiểu dáng của DX7630 trông khá giống với các máy ảnh dùng phim truyền thống. Máy có kích thước 100,3 x 69,2 x 40,2 mm và nặng 219 gam (không tính pin). Thân máy được chế tạo từ chất dẻo cao cấp, riêng tay cầm được bọc bằng cao su. Tất cả các nút điều khiển đều nằm đằng sau máy, trên đỉnh máy có loa, 3 nút điều chỉnh đèn flash, kích hoạt chế độ chụp cận cảnh và phong cảnh. Nút điều chỉnh zoom bao quanh nút bấm chụp nằm ở bên phải trên đỉnh máy, có thể sử dụng bằng ngón tay trỏ phải.
Màn hình LCD 2,2 inch chiếm hầu hết diện tích phía sau máy với khe ngắm quang phía trên. Màn hiển thị hình ảnh khá tốt, kể cả trong phòng tối hay ngoài trời nắng. Nút tắt/bật màn nằm ngay bên trái khe ngắm. Bên phải khe ngắm (phía trên màn hình) là 3 nút xoá, xem lại và menu. Vòng bánh xe dành cho thao tác chọn chế độ nằm bên phải màn hình, có thể tiếp cận bằng ngón cái tay phải. Nút điều chỉnh hướng 5 chiều nằm bên trong vòng bánh xe này, được sử dụng để di chuyển nhanh trong menu. Ngõ xuất video, cổng USB và khe cắm nguồn đều nằm phía trái thân máy, trong khi khoang chứa pin và khe cắm thẻ nhớ đều nằm phía dưới.
Nhìn chung, kích thước và kiểu dáng của máy đều hướng đến sự tiện dụng, khả năng sử dụng dễ dàng cho những người mới sử dụng. Kodak đã cố gắng giảm đi số nút trên thân máy. Ống kính không được bảo vệ bởi màn chắn tự động, thay vào đó là một nắp bịt có thể tháo lắp được.
![]() |
Gửi ảnh qua email trên màn hình. |
Ngoài zoom quang 3x, DX7630 còn có zoom số 4x, cho phép phóng to hình ảnh lên tới 12 lần. Nếu mới sử dụng, bạn có thể chọn chế độ chụp mặc định. Nếu không, bạn có thể chọn chế độ lấy thông số bằng tay, trong đó bạn có thể chọn độ mở, tốc độ trập (từ 1/4.000 đến 1/64 giây), độ bù sáng và độ nhạy sáng ISO.
Chất lượng hình ảnh được nâng cao nhờ chip xử lý hình ảnh Color Science của Kodak. Chip này vừa có khả năng xử lý hình ảnh nhanh chóng cũng như điều chỉnh thuật toán cân bằng trắng và phân tích chính xác điều kiện ánh sáng và cân bằng màu để tạo ra hình ảnh có độ chuẩn màu cao, sắc nét và độ sáng chuẩn. Ngoài ra, bạn có thể chọn chế độ chụp lập trình trước, gồm có ưu tiên độ mở và ưu tiên tốc độ chụp. Máy có 16 kiểu lấy cảnh như phong cảnh, thể thao, cảnh đêm, chân dung, pháo hoa. DX7630 cũng được hỗ trợ chế độ Burst, nhờ đó bạn có thể chụp liên tiếp 6 kiểu ảnh trong 2 giây. Các bức ảnh có thể được lưu trữ kèm theo âm thanh với thời lượng không hạn chế, chỉ phụ thuộc vào dung lượng còn trống của bộ nhớ trong và trên thẻ nhớ.
![]() |
Biên tập, xử lý ảnh ngay trên màn hình. |
Model mới nhất này của Kodak còn có tính năng Camera Favorites, cho phép lưu trữ hàng trăm bức ảnh trong album ảnh của máy thông qua nút Share. Bạn có thể chia sẻ, điều chỉnh độ tương phản của hình ảnh bất cứ lúc nào trên màn hình LCD có độ phân giải 153.000 pixel. Nút Share cũng cho phép người sử dụng chọn các bức ảnh để in ra hay gửi email. Máy có thể lưu trữ 32 địa chỉ email. Dung lượng bộ nhớ trong của DX7630 chỉ có 32 MB. Cổng xuất video/audio cho phép xuất chiếu các đoạn video hệ màu NTSC hoặc PAL ra màn hình, đầu DVD hay máy tính.
Giá bán: 320 USD.
Việt Linh (theo Megapixel)