
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) và cựu ứng viên phó tổng thống Ferdinand Marcos Jr. Ảnh: Inquirer.
Harry Roque, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, hôm nay nói rằng Tổng thống có thể từ chức nếu có một lãnh đạo đủ năng lực thay thế ông và cựu ứng viên phó tổng thống Ferdinand Marcos Jr. là người ông rất tin tưởng, Reuters đưa tin.
"Nếu mọi việc tiến triển và ông ấy giành chiến thắng khi khiếu nại kết quả bầu cử, Marcos sẽ trở thành phó tổng thống. Khi đó, Tổng thống Duterte sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình", Roque nói trong cuộc họp báo thường kỳ.
Duterte gần đây thường xuyên nói về dự định từ chức trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 6/2022. Tại hai sự kiện hôm 14/8, ông cũng tuyên bố "sẵn sàng ra đi" khi bày tỏ sự thất vọng vì thất bại trong việc ngăn chặn vấn nạn ma túy và và tình trạng tham nhũng trong chính phủ.
Tuy nhiên, Duterte cho biết chưa sẵn sàng từ chức bây giờ vì theo quy định trong hiến pháp, Phó tổng thống Leni Robredo sẽ lên thay ông. Duterte nhiều lần khẳng định Robredo "không đủ năng lực" đảm nhiệm vai trò này.
Robredo, người lãnh đạo đảng đối lập ở Philippines, không phải là người được Duterte lựa chọn làm Phó tổng thống. Bà giành chiến thắng trước Marcos trong cuộc bầu cử phó tổng thống Philippines tháng 5/2016.
Marcos sau đó đã khiếu nại về kết quả bầu cử, buộc Tòa án Tối cao Philippines hồi tháng 4 ra lệnh tiến hành kiểm phiếu lại theo hình thức thủ công. Quá trình này rất phức tạp và có thể kéo dài vài năm.
Sau bình luận của Roque, Marcos bày tỏ lòng biết ơn đối với Duterte vì đã tin tưởng mình nhưng cho rằng ông nên đảm nhiệm vai trò Tổng thống cho đến hết nhiệm kỳ. "Tôi khuyên Tổng thống không nên từ chức vì người dân Philippines vẫn cần ông cải thiện cuộc sống và đất nước".
Huyền Lê