"Tôi không thể bổ nhiệm bà ấy vào nội các nếu đó là cách cư xử của bà ấy. Không bao giờ có thể có vị trí trong nội các cho bà ấy", Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu trong buổi họp báo tại Phủ tổng thống ở Manila hôm 19/11, đề cập đến Phó tổng thống Leni Robredo.
Bà Robredo hôm 6/11 chấp nhận làm đồng chủ tịch Ủy ban Liên ngành Chống Ma túy (IACD) theo sự bổ nhiệm của Duterte, dù nhiều đồng minh chính trị của bà khuyến cáo đây là một "cái bẫy" nhằm biến bà thành "vật tế thần" cho những sai sót trong chiến dịch chống ma túy Tổng thống.

Tổng thống Philippines Duterte tại buổi họp báo ở Phủ tổng thống hôm 19/11. Ảnh: AFP.
Sau khi được bổ nhiệm, bà Robredo đã gặp quan chức tại Đại sứ quán Mỹ, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm và chỉ ra Trung Quốc là nguồn ma túy chính ở Philippines. Duterte cáo buộc bà đã phản ứng vượt quyền, chỉ nên đưa ra chỉ dẫn thay vì tham gia vào việc thực thi pháp luật.
Ông cũng cáo buộc cấp dưới của mình là "kẻ loạn trí" đi thảo luận về cuộc chiến chống ma túy của ông với người ngoài và có thể đẩy đất nước vào tình trạng nguy hiểm khi tiết lộ các thông tin nhạy cảm. Duterte cho rằng Robredo đang "có những bước đi nguy hiểm" với vai trò mới trong cơ quan chống ma túy.
"Cách bà ấy cư xử ngay sau khi được tôi bổ nhiệm không truyền cảm hứng", Tổng thống Philippines nói, thêm rằng Robredo có tham vọng trở thành tổng thống và không nên được tiếp cận các tài liệu mật.
Tại buổi họp báo gần 90 phút, ông cũng yêu cầu mọi người ngừng hỏi về sức khỏe của ông, nói rằng có rất ít người Philippines không mắc bệnh ở tuổi 74.
Phát ngôn viên của bà Robredo không bình luận về những chỉ trích của Tổng thống. Robredo trước đó nói rằng bà không cần một vị trí trong nội các.
Tổng thống Duterte phát động cuộc chiến chống ma túy kể từ khi nhậm chức năm 2016, cho phép cảnh sát bắn chết tại chỗ các nghi phạm mà không cần qua xét xử. Nhiều nhóm đấu tranh vì nhân quyền tin rằng số người chết trong chiến dịch của Duterte lên tới hàng 27.000 người.
Phó Tổng thống Robredo hiện lãnh đạo phe đối lập Philippines. Bà xuất thân là một luật sư kinh tế, tham gia vào chính trường từ năm 2013, một năm sau khi chồng bà, Bộ trưởng Nội vụ Jesse Robredo, qua đời trong một tai nạn máy bay.
Tổng thống và Phó tổng thống Philippines được bầu riêng rẽ nên không thể tránh khỏi việc bất đồng quan điểm. Duterte nhiều lần chỉ trích cấp phó "bất tài", trong khi Robredo cũng thường xuyên lên án chiến dịch chống ma túy "đẫm máu" của ông.
Huyền Lê (Theo Reuters)