- Báo chí thế giới vừa qua rộ lên tin chị sẽ lập gia đình trong năm nay. Thực hư việc này ra sao?
- Bất kỳ ai, dù là một diễn viên nổi tiếng đi nữa thì việc có một gia đình riêng vẫn rất quan trọng. Tuy nhiên, tôi đã xác định trọng tâm cho hoạt động thiện nguyện của tôi trong năm nay là Chiến dịch an toàn giao thông đường bộ, ngoài ra là còn các hoạt động giúp bệnh nhân nhiễm AIDS và ung thư.
Với tôi, chỉ lo chuyện gia đình không vẫn chưa đủ, mà tôi cảm thấy cần tham gia nhiều hoạt động giúp ích cho xã hội hơn.
![]() |
Là mẹ của 5 người con nuôi, Dương Tử Quỳnh vẫn chưa hé lộ đến bao giờ cô sẽ lập gia đình. Ảnh: Thoại Hà |
- Cơ duyên nào để chị trở thành Đại sứ thiện chí của Quỹ phòng chống thương vong Châu Á (AIP)?
- Tôi có một người bạn thân ở tổ chức AIP. Khi tổ chức này cần một gương mặt đại diện mà nhiều người biết đến để cổ vũ cho chiến dịch an toàn giao thông đường bộ không chỉ ở Việt Nam và các nước đang phát triển, người bạn ấy mời tôi tham gia làm đại sứ thiện chí. Và càng hoạt động, tôi càng nhận thấy đây là một công việc rất hứng thú, nhiều ý nghĩa.
- Đã đến Hà Nội và nay là TP HCM, được chứng kiến tận mắt tình hình giao thông tại đây, giờ nếu bảo chị chạy xe máy trên đường, chị nghĩ sao?
- Chắc là tôi chưa dám đâu. Khi lưu thông tại TP HCM hay Hà Nội tôi đều ngồi trong xe hơi, nhưng thú thật tôi không khỏi cảm thấy run khi nhìn quang cảnh bên ngoài. Thật là hỗn loạn và mất trật tự. Các xe trên đường cứ như đâm bổ vào nhau, và muốn đâm bổ vào chiếc xe hơi tôi đang ngồi. Nếu để con trẻ tham gia vào một tình trạng giao thông như thế thì nhất thiết người lớn phải hướng dẫn chúng cách bảo vệ bản thân, nhất là cách đội mũ bảo hiểm an toàn mỗi khi ra đường.
- Chị tham gia nhiều bộ phim hành động với những pha mạo hiểm, gay cấn. Chị nghĩ sao nếu hình ảnh đó tác động không tốt đến ý thức bảo vệ bản thân của khán giả, nhất là trẻ em?
- Khi tôi thực hiện một cảnh quay như nhảy từ tòa cao ốc xuống chẳng hạn thì phía sau tôi có cả một êkíp làm việc rất hiệu quả. Họ hiểu được là cơ thể của tôi có thể làm được điều gì và họ hướng dẫn tôi cách thực hiện.
Phim là phim còn đời thật là đời thật. Phim ảnh để giải trí và bạn không thể nào bắt chước những pha mạo hiểm đó được. Bạn nên nhớ bạn chỉ là con người bằng xương bằng thịt chứ không có kiểu "người sắt" như trên màn ảnh, nơi kỹ xảo và các thủ thuật giữ vai trò rất quan trọng.
- Nếu một ngày nào đó giã từ điện ảnh, chị sẽ tham gia vào lĩnh vực nào?
- Tôi hoàn toàn chưa nghĩ đến việc mình về hưu và nói lời giã từ điện ảnh. Tôi không muốn dành quá nhiều thời gian suy nghĩ sau này mình sẽ làm gì vì tôi là người quý trọng hiện tại. Cụ thể, trong năm sau tôi có vài dự án điện ảnh quan trọng và công ty riêng của tôi cũng dự định thực hiện vài bộ phim tài liệu.
![]() |
Dương Tử Quỳnh rất yêu trẻ con. Trong thời gian ngắn lưu lại TP HCM, cô luôn thể hiện tình cảm trìu mến với những em bé mà mình gặp. Ảnh: Thoại Hà. |
- Chị từng gắn bó với môn múa ballet, chỉ vì một tai nạn mà chị đã chuyển hướng sang học võ thuật, chị có bao giờ hối tiếc về điều đó?
- Không có gì phải hối tiếc về chuyện đã qua. Quan trọng là tiếp tục tiến về phía trước và nhìn ngó xem còn điều gì khác phù hợp với mình. Tôi cám ơn cơ hội đã cho tôi đến với môn võ cổ truyền và điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Ballet có thể khiến con người bạn uyển chuyển; còn võ thuật giúp bạn mạnh mẽ, năng động. Những phẩm chất này có vẻ như xung đột nhau nhưng thật ra chúng lại rất tốt để xây dựng nhân cách của bạn.
- Chị nhận nuôi đến 5 đứa con, làm thế nào chị có thể chăm sóc được chúng trong khi bận rộn như vậy?
- Tôi rất yêu trẻ con. Tôi đã nhận nuôi 5 đứa trẻ. Và với vai trò làm cha mẹ, tôi luôn cố gắng thể hiện hết trách nhiệm với các con của mình. Đó là một công việc vất vả. Là cha mẹ, chúng ta phải dạy chúng mọi chuyện từ những chuyện lặt vặt nhất như sáng mở mắt ra phải tắm như thế nào, đánh răng ra làm sao, học hành thế nào... Phải lo cho chúng trước rồi sau đó mới chăm sóc đến bản thân mình.
- Chị từng một lần ly dị, làm thế nào chị có thể vượt qua giai đoạn không mấy vui vẻ trong cuộc đời?
- Bạn phải biết chấp nhận cuộc sống với những điều vốn có, tôi là người như thế. Sau khi ly hôn, tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi để nghĩ về chuyện buồn đã qua. Có rất nhiều dự án, những bộ phim, những công việc đang chờ đợi tôi ở phía trước.
- Chị thuộc tuýp người mạnh mẽ cả ngoài đời lẫn trên màn ảnh, vậy một người đàn ông thế nào mới chiếm được trái tim của chị?
- Anh ấy không cần thiết phải là người đàn ông mạnh mẽ. Điều tôi cần ở anh ấy là lòng nhân ái, giàu tình cảm và biết cảm thông.
Thoại Hà ghi