Thứ sáu, 20/9/2024
Thứ tư, 4/9/2024, 18:00 (GMT+7)

Đường TP HCM ngổn ngang cây xanh sau trận cuồng phong

Cơn giông lốc lớn quật ngã hàng loạt cây xanh đè trụ sở ban chỉ huy quân sự, trạm y tế, ôtô và người đi đường, chiều 4/9.

Cây sọ khỉ cao khoảng 12 m đổ khiến mái sân và tường rào trạm y tế phường 27 (quận Bình Thạnh) hư hỏng. Người dân cho hay cây bật gốc khoảng 40 năm tuổi, lúc đổ trời mưa nên khu vực vắng người, không ai bị thương.

Nhân viên cây xanh dọn dẹp hiện trường cây ngã đổ. Ngoài trạm y tế, cây đè lên một ôtô và xe máy nhưng không hư hại nhiều.

Cách khu Thanh Đa khoảng 8 km, cây bồ đề cao khoảng 10 m, bộ rễ rộng gần 2 m gãy đổ tại ngã tư đường Nguyễn Thị Diệu - Cách Mạng Tháng Tám, quận 3. Rễ cây bật gốc, giật sập một mảng tường lớn của Ban chỉ huy quân sự phường Võ Thị Sáu.

Ngay sau vụ việc, hàng chục nhân viên cây xanh được điều động tới xử lý cây gãy đổ.

Một trụ điện bị giông lốc kéo đổ trên đường Nguyễn Thị Diệu - Cách Mạng Tháng Tám.

Tấm bảng trước cổng Ban chỉ huy quân sự phường Võ Thị Sáu ngổn ngang sau giông lốc.

Nhân viên cây xanh dùng cưa xử lý cây bồ đề bị gãy đổ, giải phóng hiện trường không ảnh hưởng xe qua lại.

Trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3, hai nhánh cây sao đen đường kính hơn 30 cm bị gió quật gãy, rơi xuống từ độ cao hơn 50 m. Nhánh cây đè trúng cổng quán cà phê bên đường.

Cây me tây cao gần 20 m, đường kính hơn 50 cm trước trụ sở cũ của Hãng hàng không Air France trên đường Trần Quốc Thảo (quận 3) bật gốc đè vào hàng rào. Theo người dân, khi sự cố đường đông người qua lại nhưng cây ngã dọc vỉa hè nên không gây thương vong.

Giông lốc quật ngã sao cổ thụ cao hơn 30 m tại công viên 30/4, trước Dinh Thống Nhất, quận 1. Phần rễ cây khoảng 50 tuổi có đường kính 3-4 m dấu hiệu mục ruỗng, thưa thớt. Khu vực này tập trung nhiều cây dầu, sao hơn trăm năm tuổi, trồng từ thời Pháp.

Bà Phương, bán nước giải khát tại công viên này cho biết, cây đè trúng nhiều nhánh cây khác sau đó ngã từ từ xuống đường nên nhiều người dân may mắn tránh kịp.

Nhiều nhánh cây to lớn nằm chắn ngang giao lộ Pasteur - Lê Duẩn, khiến giao thông gián đoạn. Các công nhân môi trường được điều động tới cưa các nhánh cây thành từng đoạn.

Cây ngã ở đường An Dương Vương, quận 5, làm một người phụ nữ bị thương nặng. Nạn nhân được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã tử vong.

Nhiều đường qua các điểm cây ngã ùn tắc.

Trận cuồng phong nói trên được xem lớn và làm nhiều cây xanh ngã đổ nhất từ đầu mùa mưa. Thống kê sơ bộ của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP HCM, khoảng 12 cây ngã đổ trong giông lốc.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo, Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, cho biết hoàn lưu bão Yagi ngoài Biển Đông làm cho gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, tạo ra nhiễu động nhỏ trong không khí, gây giông lốc lớn tại TP HCM và Nam Bộ.

"Thường trong thời gian trước và sau khi bão đổ bộ vào đất liền sẽ gây mưa to, giông lốc mạnh", ông Quyết nói.

Khoảnh khắc cây đổ đè ôtô ở trung tâm TP HCM
 
 

Khoảnh khắc cây đổ đè ôtô ở trung tâm TP HCM. Video: Minh Trịnh - Tuấn Việt - Quỳnh Tiên

Nhóm phóng viên