Trong những mùa trước của BNHV, các vị trí dẫn đầu trong mỗi đêm thi luôn thuộc về các thí sinh nữ và kết quả chung cuộc cũng là sự đăng quang của một "nữ hoàng khiêu vũ".
Nhưng điều này rất có thể sẽ thay đổi trong mùa thứ 3 của Bước nhảy hoàn vũ. Nhìn tổng thể qua 3 đêm thi chính thức, các nghệ sĩ nam đã từng bước thể hiện sự tiến bộ và đã có những bài thi ấn tượng hơn các nghệ sĩ nữ.
Không khó hiểu khi Ban giám khảo không ít lần đưa ra những nhận xét rằng các sao nam năm nay dường như đang chiếm ưu thế hơn.
Điều này có thể thấy rõ trong đêm thi 15/4 vừa qua, Nam Thành đã dẫn đầu với số điểm 38 cho bài thi với điệu nhảy Tango.
Minh Quân, Ngọc Ngoan và Huỳnh Đông tuy có số điểm chưa cao nhưng đều hứa hẹn sẽ có những bứt phá với sự tiến bộ qua từng đêm thi.
Tôi xem lại bài thi Tango của Nam Thành và đưa thêm một số ý kiến về Vân Trang và Minh Hằng trong điệu nhảy Jive để thấy rằng vì sao trong đêm thi này "âm" lại bị suy như thế.
Tôi không đánh giá về số điểm mà các giám khảo (GK) dành cho Nam Thành mà tôi chỉ nêu lên ý kiến cá nhân về các yếu tố kỹ thuật còn chưa hoàn thiện trong bài thi này thôi.
Thực chất bài thi của Nam Thành là bài Argentine Tango hơn là bài Ballroom Tango, vì đại khái chỉ có nhấc bổng, móc chân, xoạc chân của Argentine Tango và không có những cú đánh đầu nhanh và sắc, những bước promenade, những bước contrachecks của Ballroom Tango.
Cách nhảy của Nam Thành là cách nhảy Argentine Tango nên không chắc bước, lưng chưa được thẳng và sắc mặt chưa đủ căng để biểu lộ tính Aggression của Ballroom Tango.
Dancing with the Stars ở Mỹ (DWTS) đều có cả 2 điệu Tango Argentine Tango và Ballroom Tango và giám khảo (GK) nhận xét rất rõ ràng về sự khác biệt giữa 2 điệu Tango này; sao nữ Maria và vũ công chuyên nghiệp Derek đêm thứ hai 9/4 đã thi Ballroom Tango, không có nhấc bổng vì không được phép, và được điểm 27/30.
Đêm thứ hai 16/4 DWTS có 2 cặp Katherine/Mark, William/Cheryl đã thi Argentine Tango với nhiều cú nhấc bổng mà GK trưởng Len Goodman cho là ngoạn mục và đạt điểm 29/30. Mời các bạn xem video clips Ballroom Tango của Maria/Derek Hough và Argentine Tango của Katherine/Mark Ballas để hiểu thêm nhé.
Về Minh Hằng, không ai rõ vết thương ở chân của Minh Hằng là do nứt xương chân hay bong gân hay là gì khác, vì khán giả không dược BNHV đưa phim quang tuyến X chụp vết thương chân của Minh Hằng và lời giải thích của bác sĩ khám nghiệm lên truyền hình cho khán giả cả nước xem.
Điều này không giống như DWTS thường làm khi có sao bị chấn thương có thể ảnh hưởng đến việc thi nhảy; Minh Hằng đã phải thi đấu điệu Jive trong lúc đau chân và kết quả như khán giả đã mục kích, cũng may là Minh Hằng đã không bị loại vì có lượng người hâm mộ đông đảo.
Về Vân Trang, tuy là lành mạnh, nhưng bài thi Jive cũng không thuyết phục được BGK và khán giả, vì nhảy không đủ nhanh và không đủ mạnh và không thể hiện được chất náo nhiệt của Jive.
Các bạn xem lại sao nữ Katherine Jenkins, ca sĩ opera nổi tiếng của nước Anh thi nhảy Jive với vũ công chuyên nghiệp Mark Ballas trong đêm 2/4, các bạn sẽ thấy Katherine cao lớn hơn và trông khỏe hơn Minh Hằng và Vân Trang.
Hai chân cô ấy co lên duỗi ra thật nhanh như chân của các tay đua xe đạp, vai cô ấy lắc thật mạnh, sắc mặt của cô ấy không lộ vẻ thấm mệt, cô ấy có những bước Flicks và Kick Ball Change và những vũ hình Jive mà các GK đã khen là rất tốt. Vì thế, bài thi nhảy Jive của cô ấy đã được điểm cao nhất trong đêm và đứng đầu bảng xếp hạng.
Ở đây, tôi muốn nói là Minh Hằng và Vân Trang nếu có thân hình như Katherine và có vũ công tập luyện tốt như Mark Ballas thì BNHV phải viết lại là "âm thịnh dương suy ngay".
Tiếc là Minh Hằng và Vân Trang không được như Katherine ! Jive là điệu nhảy cần năng lượng cao liên tục từ đầu đến cuối, sức bền bỉ từ đầu đến cuối, nhảy nhanh, mạnh, sắc và vui.
Tuy Can