Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ bảy, 9/10/2021, 15:09 (GMT+7)

Đường sách ngày đầu trở lại

TP HCMĐường sách Nguyễn Văn Bình mở lại, các gian hàng đều giảm giá để hút độc giả sau nhiều tháng đóng cửa, ngày 9/10.

Từ 9h sáng nay, nhiều độc giả đến địa điểm này tham quan dịp cuối tuần. Ông Lê Hoàng - giám đốc công ty TNHH Đường sách - cho biết: "Một tuần qua, các gian hàng tất bật chỉnh trang cảnh quan, kiểm kê, vệ sinh quầy kệ... Các nhân viên tại đây đều tiêm đủ hai mũi vaccine và tăng cường biện pháp phòng chống dịch tại cửa hàng".

Ở lối vào trên đường Hai Bà Trưng được bố trí có camera quét mã QR, yêu cầu khai báo y tế điểm đến, tiến hành đo thân nhiệt và rửa tay tự động... Ngoài ra, độc giả cũng cần thỏa điều kiện thẻ xanh Covid, F0 khỏi bệnh trong 180 ngày, đứng xếp hàng giãn cách 2 m theo quy định.

Ngày đầu mở cửa, có 21/29 gian hàng sách hoạt động trở lại. Tùy theo không gian, mỗi gian hàng cho phép phục vụ tối đa từ 3 đến 10 khách một lúc.

Tranh thủ thời gian được nghỉ, chị Tuyền, làm ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cùng đồng nghiệp ra Đường sách tham quan, mua sắm. Chị cho biết: "Suốt mấy tháng nay tôi chủ yếu ở trong bệnh viện, nay thành phố mở cửa trở lại nên tôi ra khu trung tâm dạo chơi xíu. Tình cờ đúng ngày Đường sách mở nên vào thăm, rất vui khi thấy không khí khác hẳn cảnh vắng lặng trước kia".

Ngày cuối tuần, gia đình chị Lê Phương Anh đưa con trai đi dạo phố, mua sách. "Trước dịch, tuần nào cả nhà tôi cũng đưa đi Đường sách chơi. Mấy tháng nay bé ở nhà suốt cũng khó chịu, nay nghe tin mở cửa, tôi cho con ra cho thoải mái tiện thể mua ít truyện thiếu nhi về", chị Phương Anh nói.

Nguyễn Hữu Ái My, 19 tuổi, sinh viên ĐH Sư phạm (trái) chụp ảnh tham quan cùng bạn. Thời gian qua, My cùng nhóm bạn tham gia tình guyện chống dịch ở các điểm tiêm vaccine, lấy mẫu xét nghiệm.

"Nay được nghỉ cuối tuần lại đúng hôm Đường sách mở cửa nên đi tham quan. Hy vọng thành phố ngày càng sẽ ổn hơn để có thêm nhiều điểm vui chơi, quán xá hoạt động trở lại", My nói.

Ngày đầu hoạt động trở lại, địa điểm văn hóa đọc nổi tiếng của thành phố thu hút du khách ngoại quốc.

Phần lớn các gian hàng đều tăng thêm đầu sách, thực hiện các chương trình giảm giá, tặng quà khuyến mãi... nhằm kích cầu người đọc sau thời gian dài ngưng hoạt động.

Các gian hàng chỉ duy trì từ hai đến ba nhân viên phục vụ, quầy tính tiền đều lắp màng chắn, dán sticker cho khách xếp hàng giãn cách.

Chị Phương Thảo, nhân viên nhà sách Nhã Nam cho biết: "Mấy tháng nay không có việc ở nhà suốt, này được bán lại tôi vui lắm. Hôm nay gian hàng tăng thêm nhiều đầu sách và chương trình bốc thăm để thu hút khách hơn".

Hiện tại, một số dịch vụ như xe buýt sách, các hoạt động toạ đàm, giao lưu, sân chơi cho trẻ em... vẫn dừng. "Trong thời gian tới nếu tình hình vẫn ổn định sẽ mở lại các hoạt động trên", ông Lê Hoàng cho biết.

Một số gian hàng khác vẫn tiếp tục dọn dẹp, vệ sinh, kiểm kê sách trong ngày đầu mở cửa trở lại.

Hiện, đường sách tạm thời phục vụ tối đa 500 khách một lần để đảm bảo không tập trung đông đúc. Ban giám đốc cũng tăng cường khâu vệ sinh bằng cách xịt rửa mặt đường, tưới cây mỗi ngày trước giờ mở cửa vào sáng sớm, khử khuẩn sàn gỗ, chiếu nghỉ...

5 năm từ khi thành lập đến nay, Đường sách thu 1881 tỷ đồng với hơn 3,5 triệu bản sách bán ra. Trước khi xảy ra dịch, mỗi ngày nơi đây thu hút ngày hàng nghìn người, là địa điểm văn hóa đọc quen thuộc của Sài Gòn. Năm 2020, do Covid-19, số tên sách mới giảm 37%, lượt khách giảm gần phân nửa so với 2019, nhiều hoạt động ra mắt tác phẩm, giao lưu tác giả bị dời lại.

Quỳnh Trần