Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ sáu, 6/10/2017, 23:06 (GMT+7)

Đường phố Sơn Tây bị thu hẹp vì rác chất đống

Các tuyến đường trung tâm và quanh thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đều trở thành điểm tập kết rác thải.

Vườn hoa thị xã Sơn Tây (Hà Nội) hơn một tháng nay xuất hiện bãi tập kết rác. Rác thải tồn từ ngày 5/8 do người dân chặn xe vào bãi rác Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây). Lý do họ không đồng ý với chính sách đền bù cũng như việc đảm bảo đời sống cho nhân dân vùng ảnh hưởng chưa được thực hiện.

10 quận huyện bị ảnh hưởng do bãi rác Xuân Sơn ngừng tiếp nhận. Thành phố đã chuyển hướng cho 8 quận huyện được đổ rác lên bãi Nam Sơn (Sóc Sơn). Riêng thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì không có nơi đổ. Dọc quốc lộ 32 đường đi cầu Trung Hà, núi rác cao gần 2 m, rộng gần 3 m, kéo dài hàng trăm mét chiếm hết vỉa hè và một phần lòng đường.

Cách trung tâm thị xã gần 20 km, đoạn qua xã Cổ Đông, rác vứt la liệt bên đường, giữa dải phân cách.

Người già, trẻ nhỏ đi lại qua đường đều phải nín thở, bịt mũi. "Trước kia không có tình trạng này. Hai tháng nay rác cứ chất cao lên gây ô nhiễm, cản trở giao thông", ông Nguyễn Thành Đô ở phường Sơn Lộc nói.

Cổng trường THPT Tùng Thiện, phường Sơn Lộc, xuất hiện bãi rác tự phát chất cao hơn một mét. 

Rác thải bốc mùi hôi, thu hút rất nhiều ruồi bọ. 

Hàng nghìn đống rác lớn nhỏ mọc lên khắp thị xã. "Ban ngày bán hàng nước ruồi rất nhiều, đặt bẫy ruồi vẫn kín đen đặc, ăn cơm và sinh hoạt hàng ngày cũng phải mắc màn. Đêm lạnh ngủ mà vẫn phải bật điều hòa để hút mùi", bà Lan ở ngã ba Chùa Thông - Bùi Thị Xuân bức xúc nói.

"Nhà tôi ở phố Ngô Quyền, hàng ngày cả xóm gom rác lại rồi thuê người chở đi đổ. Ngày mưa gió phải đạp xe đi đổ rác", anh Tâm cho biết.

Những nơi tập kết thu gom rác được công nhân vệ sinh rắc vôi bột nhưng tình trạng ô nhiễm mùi vẫn rất nặng nề. 

Chiếc barie bất đắc dĩ phân làn đường cho rác và khu vực dành cho phương tiện giao thông.

Nhiều người dân sống ở phường Quang Trung, nơi xuất hiện nhiều bãi rác được tập kết khoảng nửa tháng nay, hàng ngày phải đứng canh, nhắc nhở người dân không mang rác đến đổ.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tính toán, trung bình mỗi ngày số lượng rác thải sinh hoạt của thị xã Sơn Tây là 146 tấn. 

Ngọc Thành