Các nhà khoa học tại Bảo tàng Copenhagen cho biết, đường hầm mới phát hiện nằm ở độ sâu 6 m, rộng và cao khoảng một mét. Họ mới khai quật được 3 mét đường hầm và chưa rõ tổng chiều dài là bao nhiêu, Fox News hôm nay đưa tin
"Có vẻ đường hầm bị những bức tường của ga Osterport cắt ngang, nhưng nửa kia vẫn tiếp tục chạy bên dưới phố Ostbanegade. Chúng tôi không biết nó kết thúc ở đâu và liệu có rẽ sang hướng khác không. Đó là một bí ẩn", Christian Andreas Flensborg, nhà khảo cổ tại Bảo tàng Copenhagen, cho biết.
Ban đầu, nhóm nghiên cứu cho rằng đường hầm tồn tại từ thế kỷ 17. Tuy nhiên, sau khi phân tích, họ xác định gỗ lát được lấy từ cây bị chặt năm 1874. Giới khoa học từng thấy phương pháp xây dựng tương tự với những đường hầm ở Mặt trận phía Tây trong Thế Chiến I (1914 - 1918).
"Thật kỳ lạ khi bạn xây một đường hầm mà không ai biết tới. Việc xây dựng này chắc hẳn đã diễn ra trong bí mật. Đó là một phần của lịch sử quân sự Copenhagen", Flensborg nhận xét.
Thu Thảo (Theo Fox News)