Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 14/3/2019, 00:00 (GMT+7)

Đường đi bộ dài 4 km ven sông Tô Lịch gấp rút hoàn thiện

Tuyến đường có vỉa hè đi bộ, làn cho xe thô sơ rộng 3,5 m được xây dựng nhờ xén bờ kè sông Tô Lịch.

Làn đường dành cho xe đạp và người đi bộ ven đường Láng, đang hoàn thiện những công đoạn cuối. Tuyến đường dài gần 4 km một đầu nối với phố Cầu Giấy, đầu kia nối Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội).

Đường Láng hàng ngày vốn có lưu lượng phương tiện giao thông lớn, thường xuyên ùn ứ. Trước kia, đường hầu như chỉ dành cho ôtô và xe máy. Sau đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quyết định xén hè bên phải, sát bờ sông để mở thêm làn đường cho xe thô sơ rộng 3,5 m, xây mới vỉa hè rộng 1,5 m.

Công nhân đấu nối điện cho chiếc biển báo giao thông có biểu tượng hai chiếc xe đạp.

Phần đá kè ranh giới giữa đường và khu trồng cây cảnh quanh đang được công nhân đổ bê tông ráp nối. 

Công nhân trát nốt những khe hở bên bờ kè và thu dọn cỏ, rác để tạo cảnh quan sạch sẽ trước ngày đưa vào sử dụng.

Lan can kiên cố được đặt trực tiếp trên tường bê tông cốt thép sát mép sông.

Phần vỉa hè có 470 cây xanh, được trồng theo nhiều tầng vừa có bóng mát, vừa có cảnh quan và các mảng màu từ hoa. Cây tạo bóng mát cách nhau 6-8 m.

Trước đó, 100 trụ đèn chiếu sáng kép được lắp mới, có tính thẩm mỹ và tiện ích hơn những trụ đèn cao áp cũ. Tuyến đường dự kiến hoàn thành vào tuần tới.

Dù tuyến đường chưa hoàn thành nhưng hàng ngày người dân đã đi bộ, tập thể dục, đạp xe.

Ngọc Thành