![]() |
Một mẫu thử động cơ chạy hydro lỏng của hãng sản xuất motor Stelzer (Đức). |
Nhóm nghiên cứu của Paul Loubeyre, tại Trung tâm năng lượng nguyên tử Bruyères-le-Chatel (Pháp), đã làm nhiều thử nghiệm để tạo ra hydro siêu rắn. Lâu nay, người ta mới chỉ tạo ra được áp suất 320 Gigapascal (1 Gigapascal = 1 tỷ pascal). Ở nhiệt độ này, hydro chỉ có tính chất như một bán kim, với các rãnh hổng trong cấu trúc.
Lần này, các nhà khoa học đã bơm hydro vào một máy nén bằng gốm siêu bền rồi gia tăng áp suất. Quan sát cho thấy, khi áp suất đạt ngưỡng 200 Megapascal, hydro bắt đầu chuyển thành một hóa đặc có màu trắng đục. Áp suất càng tăng thì cấu trúc của hydro ngày càng đặc và màu của nó chuyển dần sang vàng nhạt, vàng da cam. Và cuối cùng, khi áp suất đạt 450 Megapascal, hydro chuyển sang màu đen đặc, rắn như sắt và có thể dẫn điện.
Thí nghiệm này nhằm chứng minh phỏng đoán của các nhà thiên văn, rằng trong vũ trụ của chúng ta có các hành tinh hydro đặc. Ở nhiệt độ cực thấp, chúng co lại thành một khối rắn đen đặc, hầu như không thể quan sát được.
Minh Hy (theo dpa)