Casio Exilim S500. Ảnh: i4u
Chất lượng các loại máy siêu mỏng thường thua máy ảnh số thông thường. Linh kiện mỏng manh nên dễ hư và khó sửa chữa...
Đẹp mã nhưng...
Loại máy do các hãng điện tử nổi tiếng sản xuất đều có độ phân giải khá cao (từ 5,1 đến 8 chấm), giá bán khoảng 5 triệu đồng - 9 triệu đồng/máy. Còn máy thương hiệu lạ (đa số là hàng Trung Quốc) có độ phân giải từ 3 - 5 chấm, giá khoảng 2 triệu đồng - 4 triệu đồng.
Ưu điểm của các loại máy siêu mỏng (trọng lượng máy chỉ trên dưới 100 g, độ dày một vài cm) là có thiết kế nhỏ gọn, giống như một vật trang sức xinh xắn. Tuy nhỏ nhắn nhưng máy được trang bị đến 3 loại zoom quang học (3X), zoom số (6X) và zoom thông minh. Nhiều loại có màn hình rộng đến 2,5 inch gần như phủ cả thân máy; có các cổng kết nối với máy tính, máy in; chụp được cận cảnh đến 2 cm; bộ nhớ trong lên đến 32 MB. Có loại còn được trang bị các tính năng không dây cho phép kết nối Wi-Fi (có thể gửi ảnh trực tiếp lên Internet)...
Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, loại máy ảnh siêu mỏng, kể cả sản phẩm của các hãng nổi tiếng, có khá nhiều nhược điểm. Do tích hợp nhiều tính năng trên một bo mạch mỏng manh nên chất lượng thường không đạt như ý muốn. Đèn flash yếu, thường mắc lỗi ở tính năng chụp mắt đỏ; bị nhiễu đường viền; độ nhạy sáng hay bị mắc lỗi; tốc độ chụp liên tiếp thường chậm; khe cắm thẻ nhớ mỏng nên dễ bị hỏng hóc...
*Máy ảnh D-SLR vừa túi
*Máy ảnh số giá thấp tốt nhất
*Top 5 máy ảnh thời trang
Ông Vũ Quốc Tuấn, Trưởng Phòng Đối ngoại Công ty Sony Việt Nam, cho biết, xét về tính năng thì dòng máy siêu mỏng cũng không thua gì các loại máy lớn, nhất là ở phần mềm. Tuy nhiên, đối với máy lớn, các nút chức năng được thiết kế trên thân máy nên dễ sử dụng, còn máy siêu mỏng phần lớn tính năng được cài đặt trong menu nên khi chụp ở điều kiện đặc biệt phải vào menu dò tìm khá phức tạp. Máy khó thay pin khác nếu không cùng chủng loại...
Hàng trôi nổi không ít
Theo giới kinh doanh máy ảnh thì nguồn hàng trôi nổi, nhập lậu, kể cả hàng nhái hiện chiếm không dưới 70%. Các loại hàng này thường có giá bán thấp hơn hàng chính hãng khoảng 30%. Máy giá rẻ thường được giới thiệu là hàng Hàn Quốc, Đài Loan nhưng thực chất đa số là hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nhược điểm của loại máy này là sử dụng loại ống kính thường nên mau xuống cấp, hình ảnh không sắc nét.
Bộ phận cơ (kể cả hệ thống đóng- mở) hay bị kẹt, gãy; mô-tơ dễ bị cháy; ống kính chuyển động thông qua bẹ nên dây kết nối giữa ống kính và mạch hay bị trục trặc. Hàng giá rẻ đa số đều sử dụng zoom số, một số ít sử dụng zoom quang học nhưng có thông số ngắn cho nên hình ảnh chụp thường bị mờ, nhòe. Nhiều trường hợp độ phân giải ghi trên thân máy là chấm ảo. Chẳng hạn, ghi 4 chấm nhưng thực chất chỉ đạt từ 2 - 3 chấm.
Máy bị rớt coi như... bỏ
Các trung tâm sửa chữa điện tử cho biết, các khách hàng mang máy ảnh số loại siêu mỏng đến sửa chữa đa số là do bị rớt hoặc bị vô nước mưa, hơi ẩm. Theo kỹ sư Nguyễn Thái Dũng, phụ trách Trung tâm Chăm sóc khách hàng Công ty Thiên Nam Hòa, mạch điện tử của các loại máy siêu mỏng thường nhỏ và rất mỏng manh, các IC đều không có chân mà chỉ được dán... Vì vậy, nếu máy bị rớt, chấn động mạnh sẽ rất dễ hư hỏng linh kiện bên trong, không sửa chữa được mà phải thay thế cả bo mạch rất tốn kém, chi phí chiếm khoảng hai phần ba giá trị cả máy.
Ngoài ra, màn hình, ống kính của các loại máy này cũng dễ bị hư hỏng khi bị chấn động mạnh. Trường hợp máy bị vô nước, bị hơi ẩm phải tắt nguồn và kịp thời tháo pin ra khỏi máy; nhanh chóng mang máy đến các điểm sửa chữa để lau chùi vì nếu để lâu các linh kiện bên trong sẽ bị hư rất nhanh.
(Theo Người Lao Động)