![]() |
Ảnh: Corbis.com. |
Nếu sếp muốn chị em làm việc tốt hơn, gắn bó với cơ quan hơn thì phải chú ý rằng họ rất thích tâm sự và cũng hay tự ái.
Những ngày kỷ niệm riêng của phụ nữ, sếp không nên quên tặng quà cho họ dù chỉ là một bông hoa hồng. Nếu muốn một nhân viên nữ nào đó làm việc tốt hơn, gánh vác phần việc quan trọng hơn trong cơ quan thì hãy cưng chiều riêng người đó một chút. Sự ưu ái riêng với phụ nữ là vô cùng quan trọng.
Các chàng trai nếu muốn bạn gái luôn nhớ mình thì cũng phải cưng chiều họ. Phụ nữ rất thích được bạn trai quan tâm, dù là những việc rất nhỏ. Nếu trên cánh tay cô gái xuất hiện một vết thâm tím mà bạn không biết và không kiếm lọ dầu gió để xoa cho nàng thì bạn không hiểu tâm lý phụ nữ.
Phụ nữ cần tình yêu như cần nước uống vậy. Khi ngồi riêng, đi ăn, đi chơi với chị em, người đàn ông thông minh không bàn về công việc hoặc về các món ăn mà chỉ nói chuyện tình cảm thôi. Ba tiếng "anh yêu em", dù có nói tới hàng tỉ lần thì phụ nữ vẫn muốn nghe mà không thấy nhàm chán.
Phụ nữ rất thích tâm sự
Tâm lý của phái yếu là luôn sợ sự lẻ loi. Vì thế, phụ nữ rất thích tâm sự. Họ có thể nói chuyện điện thoại hàng giờ liền. Họ cũng có thể tâm tình sáng, đêm. Điều đó tạo cho phụ nữ có cảm giác được gần gũi, không lẻ loi. Vì thế, nếu không có chuyện gì để nói thì bạn không nên ngồi riêng với phái đẹp. Nếu gặp bạn gái mà bạn không nói gì, không chuyện trò thì chỉ vài phút sau là cô ấy sẽ bỏ về, vì trong tình huống đó, nàng cho rằng bạn không yêu, không quan tâm đến họ.
Trong đời sống hôn nhân, đàn ông thường nhầm tưởng rằng sự âu yếm, vuốt ve là quan trọng nhất. Nhưng, với phụ nữ, những lời tâm sự còn quan trọng hơn. Nếu biết khởi đầu cuộc sống vợ chồng bằng những lời tâm sự, bạn đúng là đức lang quân hiểu tâm lý chị em.
Phụ nữ hay tự ái
Chạm vào lòng tự ái của phái đẹp là điều tối kỵ của giới mày râu. Song đây là lỗi mà đàn ông hay mắc nhất. Trước mặt "nửa kia", bạn khen cô này đẹp, cô kia xinh, đi chơi với người yêu mà mắt cứ liếc ngang liếc dọc, ấy là bạn đã chạm vào lòng tự ái của nàng. Đàn ông giàu lòng tự trọng còn phụ nữ thì giàu tính tự ái.
Trong cơ quan, bạn có thể phê bình một nữ nhân viên nào đó nhưng đừng mắng mỏ họ trước tập thể mà nên gặp riêng và nói rất nhỏ. Nếu không, bạn sẽ tự biến mình thành một người đàn ông đáng ghét. Nếu một anh nam giới chào bạn, trong lúc lơ đễnh, bạn có thể quên chào lại, còn nếu người chào bạn là phụ nữ thì nhất định phải chào lại, ít nhất là một cái gật đầu hoặc một nụ cười, nếu không họ sẽ tự ái.
(Theo Gia Đình & Xã Hội)