Ngày 13/7, TAND quận 12 xét xử vụ kiện giữa ông Phạm Quốc Đạt – giáo viên Văn, với bị đơn là ông Lương Văn Định - Hiệu trưởng trường THPT Võ Trường Toản.
Trong đơn kiện ông Đạt cho biết, để học trò khối 11 yêu thích môn Văn, trong tiết ngoại khóa tháng 10/2018 ông cho các em xây dựng ngoại cảnh, sân khấu để diễn một số tác phẩm văn học như Quan Âm Thị Kính, Bỉ vỏ, Số đỏ. Học sinh tái hiện một số cảnh nhạy cảm như nhân vật Xuân Tóc Đỏ và Tuyết ân ái, cảnh Tám Bính bị hãm hiếp. Các cảnh diễn được học sinh sáng tạo, dựa trên hiệu ứng chiếu bóng. Khi hình ảnh này phát tán ra ngoài, dư luận phản ứng.
Theo thầy giáo dạy Văn, thực tế, các em đứng sau tấm màn, dùng kỹ xảo và đồ vật để diễn tả hành động dưới dự giám sát của ông chứ không hề có "sự đụng chạm xác thịt".

Nguyên đơn Phạm Quốc Đạt (trái). Ảnh: Bình Nguyên.
Đầu năm 2019, Trường THPT Võ Trường Toản có quyết định kỷ luật không cho ông giảng dạy và làm chủ nhiệm, chuyển sang làm nhân viên thư viện một năm.
Ông Đạt cho rằng, quyết định kỷ luật đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của mình nên khởi kiện, yêu cầu tòa buộc nhà trường hủy quyết định kỷ luật; xin lỗi ông trước hội đồng sư phạm nhà trường và đăng 3 số báo liên tiếp; bồi thường thiệt hại danh dự, tổn thất tinh thần... tổng cộng hơn 135 triệu đồng.
Phát biểu tại tòa hôm nay, đại diện theo ủy quyền của ông Đạt đề nghị HĐXX xin ý kiến tham khảo của các cơ quan có chuyên môn như: Sở Văn hóa Thể thao TP HCM, ĐH Sân khấu Điện Ảnh... về những cảnh sân khấu hóa tác phẩm văn học mà ông cho học sinh diễn. Bởi nhà trường cho rằng những cảnh này là dung tục, không đúng với thuần phong mỹ tục, nằm trong sai phạm về mặt chuyên môn, trong khi thực tế không như vậy.
Bị đơn Lương Văn Định khẳng định, việc kỷ luật cảnh cáo ông Đạt xuất phát từ hai lý do: sai phạm trong hoạt động chuyên môn gây ảnh hưởng nghiêm trọng và xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm người khác.
Cụ thể, ông Đạt cho học sinh sân khấu hóa tác phẩm văn học, có cảnh "nhạy cảm" khiến phụ huynh 2 em đến trường lớn tiếng yêu cầu làm rõ. Việc này làm cho nội bộ học sinh có dư luận không tốt về nhà trường, ảnh hưởng đến uy tín và có một em học sinh bị khủng hoảng tinh thần.
"Sai phạm của thầy Đạt đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhà trường đã đánh giá khách quan và cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định", bị đơn nói.
Phía nguyên đơn phủ nhận những thông tin nhà trường đưa ra và bày tỏ quan điểm "không tin tưởng vào sự khách quan, công tâm của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM (cấp trên của trường Võ Trường Toản)" nên đề nghị HĐXX xin ý kiến tham khảo của các cơ quan chuyên môn.
Đại diện VKS tham gia phiên tòa chấp nhận ý kiến của nguyên đơn, đề nghị tòa xem xét.
Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Lê Ngọc Nga, quyết định tạm dừng phiên tòa để xin ý kiến các cơ quan chuyên môn về những cảnh sân khấu hóa này có hay không phù hợp với mục đích giảng dạy trong nhà trường.
Phiên tòa sẽ mở lại ngày 11/8.
Bình Nguyên