Mohammed (22 tuổi) đã bỏ chạy khỏi Libya để đến Anh từ khi còn là một đứa trẻ. Hiện thanh niên tị nạn sở hữu hai tấm bằng về Kỹ thuật Vũ trụ và muốn tìm việc, theo SBS News ngày 17/8.
Hôm thứ tư, Mohammed mặc một bộ vest và thắt cà vạt nghiêm chỉnh, đứng ở khu tài chính Canary Wharf ở London, cầm một tấm biển với nội dung: "Tôi là một người tị nạn vừa tốt nghiệp UCL (University College London), chuyên ngành khoa học tên lửa. Tôi đang tìm kiếm một công việc về tài chính. Làm ơn hãy xem CV".
Mohamed đứng xin việc ở Canary Wharf hôm thứ tư. Ảnh: Twitter
Mary Engleheart, quản lý kỹ thuật số của Ủy ban Cứu hộ quốc tế (IRC) đã vô tình bắt gặp Mohamed trên đường đi làm. Cô chụp ảnh và đăng lên Twitter, giúp lan truyền thông tin đến hàng chục nghìn người khắp thế giới.
"Hãy nhắn tin cho tôi để nhận CV của cậu ấy nếu bạn muốn tuyển một người thông minh và tư duy khác biệt!", Engleheart viết.
Hôm thứ năm, chàng trai tị nạn đã nhận được ba lời đề nghị phỏng vấn từ các ngân hàng. Cho đến nay, cộng đồng vẫn tiếp tục chia sẻ câu chuyện, với hashtag "tìm việc cho Mohamed".
Richard Branson, giám đốc điều hành của Virgin, công ty có khoảng 65.000 nhân viên ở 35 quốc gia, cũng xem được bức ảnh và gửi lời chúc may mắn đến Mohamed.
Thanh niên 22 tuổi choáng ngợp trước sự ủng hộ của cộng đồng. "Kể từ khi lấy bằng đại học, tôi đã nộp đơn cho hơn 70 công ty nhưng rất khó để khiến CV của mình nổi bật khi không có kinh nghiệm và các mối quan hệ tốt. Tôi quyết định mặc bộ vest và thử vận may, hy vọng một ai đó sẽ dừng lại, cho tôi một lời khuyên hoặc có thể mời tôi đi phỏng vấn", anh nói.
Engleheart cho biết Mohamed chỉ là một trong hàng triệu người tị nạn muốn đóng góp cho quê hương mới. Làm việc tại Ủy ban Cứu hộ quốc tế, cô đã nghe nhiều câu chuyện, nhận thấy người tị nạn luôn nỗ lực hết mình khi được trao cơ hội. "Mohamed là bằng chứng sống về sự khéo léo và can đảm của người tị nạn", cô nhận xét.