Tôi 25 tuổi, ngày 1/5 vừa rồi điều khiển xe máy trên đường quốc lộ chạy đúng tốc độ cho phép 60 km/h, đi đúng làn đường của xe máy nhưng sát vạch phân làn. Tôi chở vợ và một bé 4 tuổi. Phía trước tôi là một người phụ nữ điều khiển xe máy chạy với tốc độ khoảng 40 km/h cũng sát vạch phân làn nhưng đi vào làn đường ôtô.
Đang đi trên đoạn đường quốc lộ lúc 12 giờ trưa, khi đi tới cây cầu cạn (đường phẳng thì trên cầu có một đoạn rãnh cho cây cầu giãn nở) thì bất ngờ người phụ nữ trên giảm tốc độ và dừng xe đột ngột lại do sợ đoạn rãnh của cây cầu. Thực tế, đoạn rãnh hoàn toàn bình thường, không có nguy hiểm gì cho người tham gia giao thông.
Theo quán tính tôi đã giảm tốc độ bóp phanh nhưng không rõ người phụ nữ trên giảm tốc độ để đi qua rãnh của cầu hay là chuyển vào làn đường của xe máy. Do đó, tôi vẫn cho xe đi thẳng, không chuyển hướng vì đang bóp cả 2 phanh, tôi sợ xe sẽ bị trượt bánh và ngã. Nhưng không ngờ người phụ nữ kia lại cho xe dừng hẳn lại luôn lên tôi đã húc phải đuôi xe của người phụ nữ đó.
Hậu quả là xe đó bị gãy bửng sau còn xe tôi thì bị vỡ mặt nạ.
Tôi cũng có tìm hiểu về luật. Cụ thể, theo Thông tư 91/2015 thì điều 5 cho phép các trường hợp giảm tốc độ xe khi đi qua cầu. Nhưng trong trường hợp này người phụ nữ lại cho dừng xe luôn, vậy người phụ nữ trên có sai hay không?
Theo luật thì tham gia trên đường phải giữ khoảng cách tối phiểu là 35 m khi di chuyển ở tốc độ 60 km/h. Tôi có sai khi không giữ đủ khoảng cách trên? Lúc đó khoảng cách tôi đang là 20 m, nhưng do hai xe vận tốc di chuyển khác nhau và khác luôn làn đường, tôi rất khó giữ đúng khoảng cách trên.
Khi phát hiện tôi đã cố hết sức để giảm tốc độ nhưng xe đang đi nhanh quá, trọng tại xe nặng khoảng 200 kg quán tính xe là rất lớn.
Xin hỏi trong trường hợp này ai phải chịu trách nhiệm bồi thường thiện hại. Xin cám ơn.