Các pho tượng của Vua Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và Lê Thánh Tông cao 1,4 m, nặng hơn 1 tấn; tượng Chu Văn An cao 2,3 m, nặng hơn 3 tấn. Theo kế hoạch, sau một tháng, những bức tượng này sẽ được hoàn thành và đặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Vua Lý Thánh Tông (1023 - 1072) tức Lý Nhật Tôn lên ngôi lúc 31 tuổi. Để khích lệ sĩ phu, kén chọn nhân tài, ông là người đầu tiên cho xây dựng Văn Miếu vào năm 1070, làm nơi thờ các thánh hiền đạo nho. Ông cũng là người mở khoa thi bác học đầu tiên.
Vua Lý Nhân Tông (1066 - 1127) tức Lý Càn Đức, con trưởng của Vua Lý Thánh Tông, lên ngôi lúc mới 6 tuổi. Ông đã có công sáng lập Quốc Tử Giám năm 1076 kề sau Văn Miếu, ban đầu là nơi học của các hoàng tử, sau mở rộng thu nhận cả những học trò giỏi trong thiên hạ.
Vua Lê Thánh Tông (1442 - 1497) lên ngôi năm 18 tuổi và đã để lại một sự nghiệp rực rỡ trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự. Ông được coi là gương mặt tiêu biểu của nền văn hoá, văn học Thăng Long thế kỷ XV, là người có công xây dựng điện Đại Thành và bia Tiến sĩ tại Văn Miếu năm 1484.
Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An (1292 - 1370) tức Chu An từng đỗ thái học sinh nhưng không ra làm quan mà ở nhà mở trường dạy học, học trò của ông có nhiều người đỗ đạt cao. Ông được Vua Trần Minh Tông mời ra giữ chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám. Trần Nghệ Tông khi lên ngôi đã mời ông ra làm quan nhưng ông khước từ. Ông mất năm 1370 và được thờ ở Văn Miếu.
(Theo TTXVN)