Theo dự kiến, hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8/4 để thảo luận về 5 dự án luật, gồm: Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Thanh niên (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.
Tuy nhiên, ngày 31/3, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ra văn bản thông báo dừng hội nghị này. Thường vụ Quốc hội đề nghị các vị đại biểu chuyên trách dành thời gian nghiên cứu, góp ý kiến cho các dự án Luật và gửi ý kiến (bằng văn bản hoặc qua email) đến các Ủy ban liên quan để thẩm tra; thời gian trước ngày 9/4.
![Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/04/01/Be-mac-TVQH-43-1-JPG-7724-1585747795.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZtMe3kwPtpNsyFDtKATbgA)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội
Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thường được tổ chức trước mỗi kỳ họp để cho ý kiến các dự án luật sẽ trình Quốc hội. Tại phiên họp Thường vụ Quốc hội sáng 25/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết trước diễn biến phức tạp của Covid-19, hội nghị sẽ chuyển từ họp tập trung sang trực tuyến.
Trong ngày 1/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi thư đến các vị đại biểu đề nghị "sát cánh cùng nhân dân, chính quyền, chiến đấu phòng, chống dịch bệnh".
Đại biểu Quốc hội tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc trực tuyến nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc, trong đó dành thời gian thỏa đáng nghiên cứu, góp ý các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 (dự kiến khai mạc 20/5).