Rafizul Islam Ridoy, thủ lĩnh băng nhóm, "dụ dỗ các thiếu nữ và hứa hẹn sẽ biến họ thành người nổi tiếng trên TikTok", Lữ đoàn Phản ứng Nhanh (RAB), đơn vị điều tra bán quân sự của Bangladesh, cho biết hôm 8/6.
Sau khi các thiếu nữ và phụ nữ trẻ sập bẫy, chúng sẽ đưa họ vượt biên tới miền nam Ấn Độ và ép hành nghề mại dâm. Chiến dịch truy quét của RAB diễn ra sau khi video quay cảnh một thiếu nữ Bangladesh cáo buộc bị tấn công tình dục được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội hồi cuối tháng 5.
Cảnh sát thủ đô Dhaka công bố thông tin vụ một thiếu nữ 15 tuổi bị Ridoy dụ dỗ và lừa bán qua Ấn Độ hôm 29/5. Ảnh: Daily Star.
RAB cho biết phần lớn nghi phạm bị bắt tuần trước. Cảnh sát hôm 7/6 tiếp tục bắt hai nghi phạm với cáo buộc buôn bán trẻ em gái và phụ nữ trong độ tuổi từ 17 tới 22 tại một huyện biên giới phía tây nam Bangladesh, theo Mohammad Shahidullah, phó cảnh sát trưởng thủ đô Dhaka.
"Một nghi phạm khai đã đưa 1.000 phụ nữ sang Ấn Độ", Shahidullah nói.
9 nghi phạm bị bắt ở Bangladesh và hai người khác bị bắt ở Bangalore, Ấn Độ, với cáo buộc là thành viên băng nhóm buôn người. Cảnh sát Ấn Độ và Bangladesh cho hay các nghi phạm đều mang quốc tịch Bangladesh.
Từ năm 2019, khi TikTok trở nên phổ biến ở Bangladesh, các băng nhóm buôn người mọc lên khắp nơi, thu hút các thiếu nữ trong những gia đình thu nhập thấp. Họ bị dụ dỗ qua các chiêu mời dự tiệc có ngôi sao TikTok, làm việc lương cao trong các trung tâm dịch vụ điện thoại, bán hàng và dịch vụ, nhưng cuối cùng đều bị đẩy vào con đường hoạt động mại dâm.
Hồng Hạnh (Theo AFP)