Người gửi: chu thống nhất
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Không nên lấy giá nước ngoài so sánh với giá trong nước
Họ chỉ dùng từ 1 đến 2 bóng đèn cho con nhỏ học bài và thêm 1 cái tivi nữa là cùng, vì đây là những phương tiện tối thiểu để họ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chúng ta nên khuyến khích họ dùng điện chứ không nên hạn chế họ, vì không bảo họ cũng tiết kiệm vì không có tiền. Chúng ta chỉ xem chính gia đình của ta ở nông thôn thì sẽ thấy rõ, lượng điện điện tiêu thụ ở nông thôn thật ra rất ít, lượng điện hao phí đường dây mất nhiều so với các nước trong khu vực. Vậy ngành điện sao không có biện pháp gì để hạn chế viêc đó.
Thu nhập dân ta thấp mà cứ so sánh giá với nước của nước ngoài là không hợp lý. Không thể cứ kêu gọi nhân dân tiết kiệm điện mà các quan chức cứ bật điều hoà vô tội vạ. Một cái điều hoà dùng thì bao nhiêu nhà dân không được dùng? Sao chúng ta không nói đến chuyện đó để tiết kiệm?
Qua đây tôi cho rằng chúng ta không nên tăng giá điện, các cán bộ thì được tăng lương nhưng nông dân thì ai tăng cho họ, mà lại quàng thêm gánh nặng cho họ.