Đây là phần mềm do Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thái Sơn xây dựng, đáp ứng yêu cầu kết nối, truyền nhận dữ liệu điện tử theo định dạng cơ quan hải quan công bố.
Tại hội thảo "Thủ tục hải quan điện tử trong môi trường doanh nghiệp" tổ chức ngày 13/7 tại TP HCM, ông Lê Văn Lợi, Viện trưởng Viện Tin học Doanh nghiệp VCCI, cho biết hiện thành phố có khoảng 25.000 công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Việc khai báo hải quan tốn khá nhiều thời gian và công sức cho cả doanh nghiệp và cả về phía hải quan. Việc đưa các phần mềm ứng dụng như ECUS vào hoạt động sẽ thúc đẩy nhanh tiến trình hải quan điện tử.
Ông Trần Mã Thông, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP HCM, nói các doanh nghiệp càng chuyên nghiệp trong việc ứng dụng CNTT sẽ tạo điều kiện cho hải quan làm việc hiệu quả. Ngược lại cơ quan hải quan sẽ nhanh chóng đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Ông cũng cho biết thêm hiện nay đường truyền của Cục Hải quan TP HCM đã được nâng cấp lên 10 MB nhằm kết nối với các doanh nghiệp một cách tốt nhất, thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ vào khai báo hải quan điện tử.
![]() |
Tờ khai điện tử hàng xuất khẩu trong phần mềm ECUS. |
Về lộ trình ứng dụng thủ tục hải quan điện tử, ông Lê Quang Hoài, đại diện Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan, thông báo năm 2009 sẽ có 9 cục hải quan áp dụng thông quan điện tử. Hạ tầng mạng WAN trục Bắc Nam sẽ được nâng cấp lên 10 MB. Các kênh đấu nối từ trung tâm vùng đến các cục, chi cục hải quan cũng sẽ được nâng cấp. Mỗi nơi sẽ được cấp thêm 5 máy chủ cho việc thông quan điện tử.
Theo ông Hoài, đến năm 2012 hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin duy nhất cho cả nước hoạt động, chữ ký điện tử sẽ được áp dụng. Khi đó các doanh nghiệp chỉ cần sử dụng mã số thuế của mình để làm thủ tục thay vì phải xin mã số đăng ký hải quan như hiện nay.
Ông Đỗ Hữu Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Điện tử - Cục Hải quan TP HCM, đánh giá việc khai báo điện tử bằng phần mềm ECUS khá nhanh chóng. Nếu không có gì trục trặc, chỉ cần từ 5 đến 10 phút là có thể thông quan. "Trước khi nhấn nút gửi tờ khai điện tử cho hải quan, doanh nghiệp phải hiểu các dữ liệu điện tử đều mang tính pháp lý. Vì vậy đây là những dữ liệu chính thức cho hải quan làm việc sau này và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó", ông Toàn phân tích.
Đến nay đã có khoảng 500 doanh nghiệp sử dụng ECUS cho việc khai báo hải quan điện tử. Phần mềm đang trong quá trình hoàn thiện nên vẫn tồn tại một số lỗi kỹ thuật. Vì vậy các doanh nghiệp ứng dụng ECUS đôi khi vẫn gặp trục trặc. Ví dụ như lỗi khi trích xuất tờ khai ra Ecxel, thiếu đơn vị tính... Vả lại hiện nay chữ ký điện tử chưa được công nhận nên mặc dù đăng ký điện tử doanh nghiệp vẫn phải tốn công in tờ khai mang đến hải quan để ký xác nhận.
Tuy nhiên điều nhiều doanh nghiệp băn khoăn là khi bị sự cố máy tính làm mất dữ liệu khai báo điện tử, họ sẽ không thể xin lại các dữ liệu đó từ trung tâm lưu trữ của cơ quan hải quan. Giải thích về vấn đề này, ông Hoài cho biết các dữ liệu khi được doanh nghiệp chuyển đến sẽ phải qua một phần mềm chuyển đổi cho tương thích với hệ thống của cơ quan hải quan. Khi chuyển lại cho doanh nghiệp, dữ liệu đã chuyển sang định dạng khác nên không thể sử dụng được.Vì vậy cách tốt nhất các doanh nghiệp nên tự bảo vệ bằng cách sao lưu dữ liệu an toàn.
Hà Mai