Phần mềm do Công ty FPT sản xuất, được Bệnh viện Nhân dân 115 đưa vào sử dụng cho hệ thống phòng khám của bệnh viện sáng 3/6.
Kỹ sư Trần Đức Thắng, người phụ trách vận hành phần mềm tại bệnh viện 115 cho biết, quy trình khám bệnh ứng dụng phần mềm điện toán giúp chuẩn hóa các khâu từ việc bệnh nhân chọn phòng khám, nộp sổ khám bệnh đến tiếp nhận, xử lý hồ sơ.
Sau khi bệnh nhân nộp sổ khám bệnh, thay vì viết tay, bộ phận tiếp nhận sẽ nhập liệu và lưu lại trong hệ thống máy tính. Các thông tin hình ảnh sau khi khám cũng sẽ được giữ lại hết để những lần tái khám chỉ cần click vào tên bệnh nhân, bác sĩ có thể tìm được kết quả.
Cũng theo ông Thắng, người bệnh sẽ không phải lo lắng khi bị bỏ mất giấy thông báo kết quả bệnh án của lần khám trước, vì chỉ cần cho biết tên và địa chỉ thì thông tin của bệnh nhân đã hiện ra trên hệ thống mạng. Bác sĩ căn cứ vào đấy và tái khám.
Ngày đầu tiên thực hiện quản lý bệnh bằng phần mềm điện toán, nhiều bệnh nhân vẫn còn bỡ ngỡ vì sợ thất lạc bệnh trạng, tuy nhiên sau khi được giải thích đã yên tâm.
Điều khiến nhiều người bệnh hài lòng nhất chính là việc theo dõi bệnh án từ xa. Phần mềm cho phép người bệnh dù ở bất cứ đâu cũng có thể vào trang web của bệnh viện để tìm hiểu thông tin về bệnh tình của mình.
Còn theo bác sĩ Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, phần mềm giúp bệnh nhân dễ đọc tên thuốc hơn ghi tay. Đồng thời ban giám đốc cũng có thể quản lý được kê toa của các bác sĩ, hạn chế việc tự ý kê toa thuốc để hưởng hoa hồng với công ty dược.
Mỗi ngày bệnh viện 115 khám khoảng 1.300 lượt bệnh nhân. Trung bình trong ngày, một bác sĩ phải khám đến gần 100 ca bệnh.
Thiên Chương