Hồ Green trước khi bốc hơi vì dung nham núi lửa. Video: YouTube.
Dung nham từ miệng núi lửa Kilauea đang phun trào khiến nước từ hồ Green trên Đảo Lớn, hồ nước ngọt lớn nhất Hawaii, bốc hơi hoàn toàn, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS). Quá trình bay hơi bắt đầu vào sáng hôm 2/6 khi dung nham từ khe nứt số 8 chảy xuống hồ và đun sôi nước. Nước sôi biến thành cột khói trắng nghi ngút bốc lên trời, Live Science đưa tin.
Sở Cứu hỏa Hawaii (HCFD) chụp ảnh hồ Green với chút nước còn sót lại. Trong ảnh, dung nham vẫn tiếp tục hun nóng hồ nước nằm gần giao lộ giữa đường cao tốc 132 và 137. "Vào lúc 1h30 theo giờ địa phương, cột hơi nước tan dần, và lúc 3 giờ, một máy bay của HCFD bay qua báo cáo dung nham đã tràn vào hồ, làm bay hơi toàn bộ nước", Đài quan sát Núi lửa Hawaii, cho biết.
Hồ Green, hay còn gọi là Ka Wai a Pele, là điểm bơi lội nổi tiếng và sâu khoảng 60 mét, theo Hawaii News Now. Nhiều ý kiến bình luận bày tỏ tiếc nuối trước sự biến mất của hồ Green. Một số người đề nghị đổi tên hồ nước thành "hồ dung nham" (Lava Lake).
Dung nham từ vụ phun trào kéo dài cả tháng của núi lửa Kilauea đã bao phủ 20 km2. Dung nham cũng đổ xuống vịnh Kapolo và hình thành một châu thổ ở đó, khiến cảnh quan Hawaii thay đổi vĩnh viễn.