Người gửi: dk
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Trộm cước viễn thông!
Mỗi một cuộc gọi từ nước ngoài về Việt Nam, nhà nước sẽ được một số tiền kết nối theo quy định quốc tế. Các nguồn thu từ cước viễn thông quốc tế, cố định, di động... sau khi trừ chi phí sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước. Ngân sách nhà nước dùng để phục vụ cho việc phát triển đất nước, xây dựng trường học, bệnh viện... Bởi vậy việc sử dụng Internet để thực hiện các cuộc gọi từ quốc tế về VN là hành vi ăn trộm tiền của nhà nước, nhân dân.
Người dân có được hưởng lợi từ việc sử dụng đường truyền Internet để trộm cước viễn thông không? Câu trả lời là không! Người được hưởng lợi ở đây không phải là nhà nước và nhân dân mà là kẻ ăn trộm và người gọi điện ở nước ngoài. Đây là hành vi trộm cắp nghiêm trọng ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, cần phải được xử lý nghiêm.
Tại sao đây là hành vi ăn trộm chứ không phải trốn thuế? Bởi vì anh sử dụng các dịch vụ viễn thông (mang tính chất tiêu dùng) để kinh doanh dịch vụ viễn thông quốc tế (khi chưa được phép của nhà nước) nhằm thu lợi cho bản thân nhưng lại làm thiệt hại cho quốc gia (hành vi trốn thuế kinh doanh là được phép kinh doanh nhưng không nộp thuế).