Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, ngày 14/6, Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền đã ký công văn gửi các cơ quan chức năng, UBND TP Thanh Hóa, UBND huyện Đông Sơn và Công ty TNHH một thành viên Sông Mã yêu cầu ngừng hoàn toàn việc khai thác khoáng sản tại mỏ đá núi Vức (xã Đông Quang, huyện Đông Sơn).
![]() |
Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường vụ sập mỏ đá tại núi Vức. Ảnh: Lê Hoàng |
Phó chủ tịch Thanh Hóa yêu cầu, các ngành liên quan cần khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn, đồng thời giao UBND huyện Đông Sơn, UBND TP Thanh Hóa phối hợp tổng kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản ở tất cả mỏ đá tại khu vực núi Vức để chấn chỉnh. Có hình thức xử lý đối với các chủ mỏ vi phạm điều kiện về môi trường, an toàn lao động trong khai thác đá.
Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Lao động phối hợp với Công ty Sông Mã và các đơn vị liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị tai nạn trong vụ sập mỏ, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Trước đó sáng 7/6, nhóm công nhân đang kéo dây hơi lên sườn núi Vức để khoan đá nổ mìn thì bất ngờ hàng chục khối đá trên núi rung chuyển rồi đổ sập xuống. Đá đè chết 3 người, làm một người khác trọng thương. Cả bốn nạn nhân đều là lao động thời vụ, không được đóng bảo hiểm, chưa từng được tập huấn về an toàn lao động khai thác mỏ.
Sau tai nạn, Công ty Sông Mã đã buộc thôi việc ông Nguyễn Hữu Dược, Phó giám đốc Xí nghiệp xây dựng số 5 (đơn vị được giao phụ trách mỏ đá núi Vức) và ông Lê Đình Khang, Tổ trưởng tổ khai thác đá. Nguyên nhân là do những cán bộ này đã vi phạm công tác quản lý dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Lê Hoàng