Dự kiến thời gian tiêu hủy rùa từ 17 đến 18/9, thay vì kế hoạch ban đầu là 12-16/9 như Tổng cục Thủy sản yêu cầu.
Đại diện Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ cho biết, hiện đã hoàn thành việc đào hố chôn rùa, mỗi hố sâu 4m, rộng 2.000 m2, cách nơi đang nuôi rùa ở ấp Mái Dầm, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, khoảng 1,2 km.
Toàn bộ rùa sẽ được bắt từ dưới ao nuôi lên, nhúng vào nước Clo cho đến chết rồi mới chôn lấp. Việc tiêu hủy có sự giám sát chặt chẽ của các ban ngành các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ và đại diện công ty. Tổng cục Thủy sản cũng yêu Sở Nông nghiệp Vĩnh Long và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ phải báo cáo kết quả tiêu hủy trước ngày 20/9.
![]() |
Rùa tai đỏ được người dân thả nuôi tràn lan khắp cả nước. Ảnh: Thiên Lý |
Phó giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn Vĩnh Long Liêu Cẩm Hiền cho biết, đã yêu cầu công ty tự túc kinh phí và điều động nhân lực tham gia tiêu hủy rùa, triển khai chặt chẽ không cho rùa thoát ra tự nhiên hay lẩn trốn dưới ao nuôi. Ông Hiền cũng đề nghị công ty không để hóa chất tiêu hủy rùa ảnh hưởng tới môi trường.
40 tấn rùa tai đỏ đã được Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam với mục đích nuôi lấy thịt. Tuy nhiên sau đó cơ quan chức năng phát hiện đây là loài động vật độc hại cho môi sinh và có thể gây bệnh thương hàn, nên yêu cầu tái xuất hoặc tiêu hủy. Đối tác Mỹ là Công ty Oakland Ninja từ chối nhận lại lô hàng nên công ty nhập khẩu buộc phải tiêu hủy.
Trong khi đó tại Phú Yên, rùa tai đỏ đang được bán, nuôi làm cảnh tràn lan. Cơ quan chức năng tỉnh đã phát hiện 40 chú rùa tai đỏ nuôi trong hồ rộng 2.000 m2 tại chùa Thanh Lương (thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An). Mới đây, thêm 4 hộ tại thôn Mỹ Quang Bắc cũng nuôi khoảng 80 con rùa tai đỏ để làm vật cảnh, trọng lượng từ 0,2 đến 0,4 kg một con. Theo chủ các hộ, số rùa này mua tại thành phố Tuy Hòa.
UBND huyện Tuy An đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vận động bà con và nhà chùa Thanh Lương thu bắt toàn bộ rùa tai đỏ để tiêu hủy.
Tuy nhiên, hiện tại có rất nhiều gia đình ở thành phố Tuy Hòa và các địa phương khác cũng thả nuôi rùa tai đỏ làm cảnh trong nhà. Anh Lê Thanh Hải (Tuy Hòa) cho hay: “Lúc mua vài năm trước, rùa còn nhỏ nên không biết và thời điểm đó cũng chưa có khuyến cáo về loại động vật hủy diệt môi trường này”.
Anh Trần Thanh Hùng ở xã Hòa Bình, huyện Tây Hòa, sau khi nghe thông tin về rùa tai đỏ đã mang 2 con rùa tròn hai năm tuổi, nặng khoảng 0,7 kg tự tiêu hủy. Anh Hùng cho biết, hai con rùa này được anh mua từ tỉnh Khánh Hòa về nuôi, không biết rà tai đỏ. Trong quá trình nuôi, rùa tai đỏ ăn bất cứ thứ gì gặp phải.
Nam Phương - Thiên Lý