Người gửi: Nguyen Thi Phuong Thao
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Đề nghị có hình phạt thích đáng cả giáo viên va Công an xã Đồng Tháp
Dưới đây là ví dụ điển hình xảy ra với con tôi đang học lớp 1. Tôi thường đưa cháu đi học trễ nên đã nhận sai trước mặt bà hiệu trưởng và hứa lần sau sẽ khắc phục. Đó là lỗi sai của tôi, chứ không phải do con tôi, thế mà bà hiệu trưởng lại nhắn lại với bảo vệ và cô giáo chủ nhiệm hăm dọa với cháu rằng: "Nếu ngày mai đi học trễ nữa là không cho vào trường".
Tại sao lại có những hành vi hăm dọa nhỏ nhen như vậy đối với trẻ? Sao đó không là những lời khuyên bảo ngọt ngào cùng sự phối hợp của gia đình để trẻ có thể tự ý thức và phải dậy sớm đi học trong tâm trạng vui vẻ?
Gia đình và nhà trường đang giáo dục trẻ theo kiểu răn đe chứ không có phương pháp để con em mình phát triển tự nhiên theo bản năng. Vì vậy, chúng ta cần có một chương trình đào tạo lại giáo viên lẫn công an để họ hiểu được tâm sinh lý trẻ em cũng như biết được tầm quan trọng của trẻ em cho thế giới mai sau.