Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Tài chính và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc dừng gia hạn nộp thuế nhập khẩu của Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính ngày 23/1 về việc dừng gia hạn nộp thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp này. Thời hạn dừng gia hạn là từ ngày 1/3 tới.
Hồi giữa năm ngoái, cũng dựa trên đề nghị của Bộ Tài chính, Chính phủ đã đồng ý gia hạn nộp thuế xuất khẩu cho Ôtô Trường Hải. Thời gian gia hạn tối đa là một năm kể từ ngày 1/7/2013 đến 30/6/2014. Số tiền được gia hạn theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 1.214 tỷ đồng. Như vậy, Ôtô Trường Hải đã bị dừng gia hạn nộp thuế nhập khẩu trước thời hạn 4 tháng.
Lý do của đề xuất xin giãn thuế được Trường Hải đưa ra vào thời điểm đó là tình hình kinh tế trong nước và thế giới suy giảm dẫn tới thị trường xe ôtô các loại trong nước bị sụt giảm mạnh về doanh số. Riêng Trường Hải được cho còn tồn lượng hàng hơn 3.300 tỷ đồng và đang nợ các tổ chức tín dụng khoảng 5.600 tỷ đồng. Tình hình sản xuất được mô tả là đang cầm chừng, cho lao động nghỉ luân phiên nhưng vẫn duy trì lực lượng lao động, trong khi triển vọng thị trường phía trước cũng không sáng sủa.
Cũng vào thời điểm đó, Chính phủ yêu cầu, để được gia hạn số tiền trên thì công ty phải cam kết sử dụng số tiền thuế được gia hạn để đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ ôtô Chu Lai - Trường Hải; đầu tư phát triển sản xuất phụ trợ; các công trình hạ tầng khu công nghiệp cơ khí ôtô.
Gần đây, một doanh nghiệp khác trong ngành ôtô là Công ty cổ phần Ô tô Xuân Kiên (Vinaxuki) phải lên tiếng cầu cứu Thủ tướng vì khó khăn trong việc tiếp cận vốn, các chính sách ưu đãi còn hạn chế... Điều này khiến nhiều dây chuyền của Vinaxukia phải ngừng hoạt động từ nhiều tháng nay.
Ngọc Tuyên