From: Dung
Sent: Saturday, December 26, 2009 8:56 AM
Theo tôi anh chị nên xa nhau một thời gian, đó cũng là một cách sống ly thân tốt trước khi đưa ra quyết định. Anh ta là một kẻ trơ tráo, đê tiện, dám làm những việc bẩn thỉu ngay trước mặt chị, ngay tối kỷ niệm lễ cưới của vợ chồng chị. Thử hỏi lúc xa chị anh ta còn làm những gì?
Quyết định chung sống chị phải chấp nhận điều đó. Chị em chúng ta không nên để người phụ nữ khác sống chung nhà, như thế chẳng khác nào "đem mỡ đến treo miệng mèo". Theo tôi đó là sai lầm của chị Hà.
Ngoài ra chị Hà nên thường xuyên đổi mới mình như: đi chơi cùng bạn bè, người thân, shopping, cập nhật thông tin, tạo niềm đam mê... Chị sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhõm và vui vẻ hơn. Chúc chị tìm được hạnh phúc cho mình.