![]() |
Dù chưa được nghiệm thu, nhưng đoạn đê này đã bị sạt lở. |
Theo thiết kế được duyệt, nền hạ của toàn tuyến đê bao được đắp bằng đất chọn lọc, từ nơi khác chuyển đến. Ngày 2/5/2000, khi kiểm tra đoạn đê xã Tân Nhật, ông Lê Trung Thành, Giám đốc Ban Quản lý dự án thủy lợi 416 (Ban A416) phát hiện Công ty 27, đơn vị thi công dùng xáng cạp múc đất kênh 12 bên cạnh, đổ lên bờ. Trong đó, có lẫn bùn, cây cỏ. Với tư cách chủ đầu tư, ông Thành yêu cầu ngưng thi công. Ngày 25/5/2000, Ban A416 và Công ty 27 đã họp và thống nhất yêu cầu Công ty 27 phải dọn hết phần đất do xáng cạp đổ lên, làm vệ sinh, cuốc sạch cỏ trước khi đắp đất mới.
Gần một năm sau, ngày 12/3, trong công văn trả lời Thanh tra huyện Bình Chánh về việc khắc phục sai phạm nói trên, Ban A416 cho biết, do nhiều lý do nên Công ty 27 xử lý đất vẫn chưa triệt để. Khẳng định như vậy, nhưng không hiểu sao Ban A416 vẫn thanh toán cho Công ty 27 phần lớn số đất bùn nói trên với giá 46.800 đồng/m3 (bằng giá đất chọn lọc mua ở nơi khác), trong khi theo nhiều người dân xã Tân Nhật thì toàn bộ số đất này được múc từ dưới kênh lên, công múc chỉ khoảng 3.700 đồng/m3.
Đầu tháng 7, trả lời về những việc làm của mình, đại diện Ban A416 nói: “Đúng là vào thời điểm tháng 5/2000, Ban A416 có yêu cầu ngưng thi công ở đoạn xã Tân Nhật vì đã lấy đất lẫn bùn dưới kênh đắp nền hạ. Nhưng sau đó, đơn vị thi công có văn bản đề nghị và được Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi 2 đồng ý cho sử dụng lại số đất này. Ban A416 cùng đơn vị thi công đã tiến hành xác định đâu là đất đào tại chỗ, đâu là đất mua. Cụ thể ở đoạn xã Tân Nhật (từ km 7 đến km 9) tổng số đất đã đắp là 17.600 m3, trong đó đất tại chỗ là 10.600 m3”. Đại diện Ban A416 nói thêm, số còn lại vì là đất mua nơi khác nên tính giá 46.800 đồng/m3, còn đất tại chỗ đang được đề nghị với giá 19.600 đồng/m3.
Trái với khẳng định của Ban A416, các hộ dân từ cống Láng Búa đến nhà truyền thống của xã Tân Nhật đều cho rằng đơn vị thi công chỉ múc đất tại chỗ, không hề chở ở nơi khác về. Chủ tịch xã Trần Văn Xem cũng xác nhận: “Chỉ có lớp đất đỏ ở phía trên là chở ở nơi khác về và do trải quá mỏng nên bùn đen ở một số đoạn đã trồi lên”. Nếu theo bà con và chính quyền xã Tân Nhật phản ánh thì riêng đoạn xã Tân Nhật dài khoảng 2 km với gần 7.000 m3 đất đào tại chỗ đã được tính thành đất mua ở nơi khác. Cứ tính mỗi mét khối bị đội giá 27.000 đồng (giá trong hóa đơn thanh toán là 46.800 đồng, giá mua thực tế là 19.600 đồng) thì nhà nước đã bị rút ruột 190.130.000 đồng.
Không chỉ xót xa vì số lượng đất đắp đã được "phù phép", Chủ tịch UBND xã Tân Nhật Trần Văn Xem còn lo âu: “Trước đây đoạn đê bao thuộc địa bàn xã được coi là xung yếu, nay nền hạ được đắp có lẫn đất bùn cùng cây cỏ, lại không được xử lý kỹ thì liệu gì đã ngăn được thẩm thấu!”.
(Theo Tuổi Trẻ)