From: Quanlycamxuc
Sent: Tuesday, February 16, 2010 10:31 AM
Gửi bạn Dũng,
Rất vui vì bạn đã nhận ra rằng mình đang trốn chạy sự thật. Nó có thể giúp bạn không bị stress lúc đó. Nhưng lúc khác, khi nhớ lại hoặc đối diện với sự thực thì đâu lại đóng đấy. Cho nên giải pháp bây giờ là phải đối diện với sự thật để mà giải quyết. Nó mới là cách giải quyết triệt để mọi vấn đề.
Vậy chúng ta hãy cùng bàn thử xem. Trước tiên bạn hãy xác định xem mục đích của bạn là gì trong chuyện này? Theo tôi đọc thì thấy mục đích của bạn là không còn mối quan hệ bất chính đó nữa, mẹ và em bạn không biết được chuyện này phải không ạ?
Nếu là vậy thì điểm chính cần giải quyết là giữa bạn, bố bạn và cô gái nọ. Bạn và bố bạn đang có mâu thuẫn thì cũng thật khó để nói chuyện, vì hai người sẽ bất đồng quan điểm. Bố bạn sẽ luôn tự cho là mình đúng. Cho nên để giải quyết sự việc thì phải có cuộc nói chuyện giữa bạn và cô gái kia.
Trong cuộc nói chuyện này, vấn đề trọng tâm cần giải quyết là chuyện tình cảm giữa hai người (bố bạn và cô gái kia) cần đi đến chỗ chấm dứt. Nhưng tình cảm bao giờ cũng khó chấm dứt, nếu không có sự nhìn nhận ra sự cần thiết của việc chia tay.
Bạn hãy tìm hiểu xem tại sao cô gái kia lại có tình cảm với bố bạn. Khi biết nguyên nhân nằm ở đâu bạn sẽ biết cách tháo gỡ. Thông thường trong mối quan hệ bất chính, người trong cuộc thường không để ý đến rằng tình cảm của người có gia đình dành cho mình chỉ là sự trốn chạy, trốn chạy khỏi sự buộc ràng của gia đình, của áp lực, chán chường... Bạn nói chuyện bảo cô gái tự đặt mình vào vị trí người vợ (mẹ bạn) bị trong tình cảnh đó, lúc đó sẽ cảm thấy như thế nào?
Người mà cô yêu (bố bạn) sẵn sàng bỏ vợ con để theo cô, thì sau này có chắc là không cư xử như vậy với cô không? Nói tóm lại, bạn đặt vào vị trí cô gái để giúp cô ấy nhìn nhận ra những bất lợi mà cô ấy chưa nhìn nhận ra. Nếu cô ấy nhìn nhận ra được những bất lợi này thì mối quan hệ bất chính mới có khả năng chấm dứt. Còn nếu không, dù được khuyên bảo nên thế này, hay thế khác thì chuyện khó lòng mà giải quyết được.
Trong cuộc nói chuyện này, yếu tố quan trọng nhất là bạn phải đứng vào vị trí đồng minh với cô gái để giúp cô ấy, chứ không phải để chống lại việc làm sai trái của cô ấy. Cô ấy không bao giờ thấy mình là sai cả, nên việc chống lại sẽ tạo ra sự phản kháng của cô ấy. Lúc đó thì kết quả sẽ ngược lại những dự định ban đầu. Cho nên, cuộc nói chuyện cần nhất là ở vị trí đứng của bạn.
Nếu cần tư vấn thêm, hãy liên lạc với mình qua email quanlycamxuc@yahoo.com.
Chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề của mình và gia đình mình!
Quan ly cam xuc.