Tương quan lực lượng. HLV Loew của Đức tiết lộ khả năng có thể thay đổi một hoặc hai vị trí đá chính trong đội hình. Nhưng ông sẽ chỉ ra quyết định sau cuộc họp với ban huấn luyện tối thứ ba.
Tiền đạo Miroslav Klose bị treo giò nên Cacau, người lập công trong trận thắng Australia 4-0, có nhiều khả năng ra sân từ đầu.
![]() |
| Tiền đạo Cacau (dưới) là tác giả của nhiều bàn thắng tại Champions League mùa vừa qua. |
Hai cầu thủ John Mensah và Issac Vorsah đã trở lại luyện tập bình thường sau khi vắng mặt trong trận hòa Australia 1-1 do chấn thương cơ đùi và đầu gối.
Tiền vệ Sulley Muntari của Ghana bị kỷ luật vì phản ứng cuối trận gặp Australia, nhưng anh đã xin lỗi và tiếp tục có tên trong danh sách thi đấu.
Treo giò: Klose (Đức). Cầu thủ bị treo giò nếu nhận thêm một thẻ vàng: Vorsah, Tagoe, Jonathan Mensah, Addy, Annan (Ghana); Cacau, Khedira, Lahm, Oezil, Schweinsteiger (Đức).
Tại World Cup 2010, Ghana đang thể hiện phong độ cao hơn các đội thuộc châu Phi còn lại. Các "ngôi sao đen" có thể lặp lại thành tích tại vòng chung kết 4 năm trước – vào vòng 16 đội – đồng nghĩa với khả năng lần đầu tiên Đức bị loại ngay từ vòng bảng tại World Cup.
Phong độ của Đức trong trận đầu tiên thuyết phục hầu hết người xem, nhưng màn trình diễn sau đó (thua Serbia 0-1) đã đẩy thày trò Joachim Loew vào tình thế nguy hiểm. Để tự quyết định số phận, họ cần thắng Ghana, trong khi đối thủ chỉ cần tỷ số hòa.
Ghana đang gặp một vấn đề tương tự đội tuyển Pháp và Anh: bất hòa giữa cầu thủ trụ cột với HLV. Sau trận gặp Australia, tiền vệ Sulley Muntari (CLB Inter Milan) đã chỉ trích dữ dội HLV Milovan Rajevac và có tin cho biết anh có thể bị trục xuất khỏi đội tuyển. Tuy vậy, Rajevac quyết định giữ Muntari ở lại, giữ vững tinh thần tập trung thi đấu của các cầu thủ khi đang có cơ hội vào vòng 1/8.
Sự kiện có thể gây chú ý là cuộc đối đầu của hai anh em nhà Boateng, Kevin-Prince của Ghana và Jerome của Đức. Nếu cùng ra sân, họ sẽ trở thành cặp anh em đầu tiên có mặt ở hai bên chiến tuyến. Các CĐV Đức luôn nhớ tới Kevin-Prince vì cầu thủ này chính là người gây ra chấn thương cho thủ quân đội tuyển Michael Ballack (CLB Chelsea) trong trận chung kết FA Cup mới đây (Chelsea thắng Portsmouth 1-0). Với chấn thương đó, Ballack lỡ cơ hội dự World Cup.
![]() |
| Kevin-Prince Boateng (áo trắng) trong trận hòa Australia 1-1. |
Đối đầu trực tiếp: Hai đội mới gặp nhau một lần: Đức thắng 6-1 tại Bochum năm 1993.
Ghana qua con số thống kê:
Ghana là đội châu Phi duy nhất giành chiến thắng trong hai loạt trận đầu tại World Cup 2010.
Những "ngôi sao đen" cũng là đội châu Phi duy nhất vào vòng 16 đội tại vòng chung kết 4 năm trước. Tới nay Nigeria vẫn là đội châu Phi duy nhất vào vòng 16 đội hai lần liên tiếp (1994 và 1998).
Trong 6 trận đã chơi tại các kỳ World Cup, Ghana được hưởng 4 quả phạt đền, đá thành công 3 quả.
Thành tích trong 5 trận gần nhất của Ghana
Ngày 19/6: Ghana 1-1 Australia (World Cup)
13/6: Serbia 0-1 Ghana (World Cup)
5/6: Ghana 1-0 Latvia (Giao hữu)
1/6: Hà Lan 4-1 Ghana (Giao hữu)
3/3: Bosnia-Herzegovina 2-1 Ghana (Giao hữu)
Đức qua con số thống kê:
Chuỗi 16 trận bất bại tại vòng bảng từ năm 1986 của Đức kết thúc khi họ thua Serbia 0-1. Đó cũng là lần đầu tiên Đức "tịt ngòi" tại vòng bảng kể từ thất bại trước Đan Mạch ở Mexico 1986.
Đức đã chơi 5 trận tại World Cup trước các đội châu Phi. Thất bại duy nhất trong đó là trận thua Algeria 1-2 năm 1982.
Lần cuối cùng Đức thua hai trận liên tiếp tại các vòng chung kết World Cup là hai trận diễn ra ở hai vòng chung kết 1978 và 1982.
Thành tích trong 5 trận gần nhất của Đức
18/6: Đức 0-1 Serbia (World Cup)
13/6: Đức 4-0 Australia (World Cup)
3/6: Đức 3-1 Bosnia-Herzegovina (Giao hữu)
29/5: Hungary 0-3 Đức (Giao hữu)
13/5: Đức 3-0 Malta (Giao hữu)
| Bấm vào A, B, C,... để xem từng bảng đấu |
Thùy Dương

