![]() |
Mẫu chiếc trống đồng Đông Sơn cổ. Ảnh: Thư viện khoa học. |
Chủ tịch Liên Chi hội di sản văn hóa Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Hồ Quang Sơn cho biết, buổi lễ do Liên chi hội, Hội cổ vật Thanh Hóa và Bảo tàng tư nhân Hoàng Long tổ chức. Ngày 28/5 sẽ làm lễ dâng tặng tại nhà riêng của Đại tướng.
Trống đồng này có đường kính 60 cm (biểu tượng 60 năm ngày phong hàm Đại tướng) và cao 48cm (với ý nghĩa tượng trưng năm 1948 - năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh phong hàm Đại tướng), mô phỏng theo nguyên bản của chiếc trống đồng đẹp nhất Thanh Hóa được tìm thấy ở Quảng Xương năm 1934.
Mặt trống sẽ khắc họa tiết nhà sàn, chim lạc và người đang nhảy múa. Trên thân trống có các hình ảnh về chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến dịch giải phóng Sài Gòn. Tang trống là hình ảnh thuyền người, gắn với văn hóa sông nước của người Việt cổ.
Thanh kiếm lệnh có chiều dài 67cm, trong đó chuôi kiếm dài 19 cm, lưỡi kiếm dài 48 cm (cũng tượng trưng cho năm 1948), mô phỏng theo họa tiết của nền văn hóa Đông Sơn. Lưỡi kiếm sẽ có những hình ảnh bộ đội cụ Hồ trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ,...
Cả chiếc trống đồng và thanh kiếm lệnh sẽ được đúc theo phương pháp đúc đồng truyền thống của Đông Sơn. Cơ sở đúc đồng của nghệ nhân Thiều Quang Tùng (chi hội trưởng chi hội phục hồi và bảo tồn nghề truyền thống Đông Sơn) đảm nhiệm thi công.
Theo nghệ nhân Thiều Quang Tùng, để đúc hoàn thiện một chiếc trống đồng phải mất hơn 2 tháng và hiện nay các khâu chuẩn bị như: đắp đất làm khuôn, lên khuôn, nung khuôn, làm bìa ngoài đã cơ bản hoàn thành. Khuôn kiếm cũng đang được gấp rút hoàn thiện.
(Theo TTXVN)