![]() |
| Chủ tịch FIFA Blatter (giữa) cùng Tổng thư ký (trái) và Phó chủ tịch Johanson tại buổi họp báo ở Busan, chiều 28/11. |
Ban tổ chức World Cup 2002 xếp hạt giống theo các tiêu chí tương tự như hồi World Cup 1998.
Ba đội nghiễm nhiên có tên ở nhóm 1 là đương kim vô địch thế giới Pháp và hai nước đồng chủ nhà Hàn Quốc, Nhật Bản.
5 đội còn lại được xếp vào nhóm này nhờ vào điểm số mà họ được chấm, dựa vào thành tích tại 3 kỳ World Cup 1998, 1994, 1990 (theo tỷ lệ 3:2:1), và vị trí trong bảng xếp hạng của FIFA vào cuối các năm 1999, 2000 và hiện tại (theo tỷ lệ 1:1:1).
Đội vô địch World Cup được 32 điểm, á quân được 31 điểm, đứng thứ ba được 30 điểm, đứng thứ tư được 29 điểm.....; đứng đầu bảng xếp hạng FIFA được 32 điểm, thứ hai được 31, thứ ba 30.....Tỷ lệ 3:2:1 có nghĩa là, Brazil đứng thứ hai tại World Cup 1998 được 31x3 = 93 điểm, vô địch năm 1994 chỉ được 32x2 = 64 điểm, xếp thứ 9 năm 1990 được 24x1 = 24 điểm. Tỷ lệ 1:1:1 có nghĩa là, Brazil được 32x1 = 32 điểm khi đứng đầu bảng xếp hạng FIFA cuối năm 1999, cùng số điểm cho cùng vị trí năm 2000, còn ở thời điểm hiện tại Brazil (xếp thứ ba trong bảng tổng sắp của FIFA) được 30x1 = 30 điểm.
Dựa vào cách tính trên, Brazil có 62 điểm, Argentina được 56 điểm, Italy 56, Đức 54, Tây Ban Nha 45, Mexico 42, Anh 41, Croatia 37....
Do vậy, nhóm hạt giống số 1 gồm: Pháp, Hàn Quốc, Nhật, Brazil, Argentina, Italy, Đức, Tây Ban Nha.
Tuy Mexico được nhiều điểm hơn các đội khác của châu Âu, nhưng theo quy định của Ủy ban tổ chức, 11 đội châu Âu còn lại được xếp tất vào nhóm 2 gồm: Bỉ, Croatia, Đan Mạch, Anh, Ireland, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Slovenia, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ.
Ba đội bóng Nam Mỹ và hai đại diện của châu Á nằm ở nhóm 3: Ecuador, Paraguay, Uruguay, Trung Quốc, Ảrập Xêut.
5 đội của châu Phi và 3 của khu vực CONCACAF thuộc nhóm 4: Cameroon, Nigeria, Senegal, Nam Phi, Tunisia, Costa Rica, Mexico, Mỹ.
Quy tắc bốc thăm:
Mỗi đội hạt giống số 1 sẽ nằm ở các bảng khác nhau, từ A đến H.
Ở lượt bốc thứ hai, mỗi đội ở nhóm 2 sẽ được chọn vào các bảng khác nhau.
Ở lượt thứ ba, vì lý do địa lý, 3 đội châu Âu còn lại của nhóm 2 sẽ được bốc vào các bảng không có đội hạt giống thuộc châu Âu. Điều đó có nghĩa là không bảng nào có nhiều hơn hai đội bóng châu Âu. Cũng vì lý do địa lý và kinh tế, Trung Quốc sẽ nằm ở bảng đấu diễn ra tại Hàn Quốc, còn Ảrập Xêut sẽ đá ở Nhật.
Các đội thuộc nhóm 4 sẽ được bốc theo nguyên tắc, ít nhất 2 đội châu Phi và 1 của CONCACAF thi đấu tại Nhật, hoặc Hàn Quốc.
Các đội đã gặp nhau tại vòng loại có thể nằm cùng bảng tại vòng chung kết.
Xuân Toản (theo Reuters)
