Nhà phát hành game độc lập lớn nhất nước Mỹ cho rằng họ là nạn nhân của vấn đề dân tộc vì Berlin và Washington không chung quan điểm về cuộc chiến nhằm vào Iraq.
Electronic Arts coi Command & Conquer Generals là một trò chơi chiến lược, cho phép game thủ triển khai các lực lượng vũ trang Mỹ trong nhiều bối cảnh: sa mạc, Baghdad... Trong game có cảnh quân đội đối phương sử dụng vi khuẩn gây bệnh than.
Công ty sản xuất game máy tính phủ nhận mối liên quan giữa sản phẩm của mình với chiến tranh Iraq. Họ khẳng định rằng trò chơi có nhiều yếu tố hư cấu, ít cảnh đổ máu và chỉ tập trung khai thác việc dàn quân trên chiến trường.
Ở Đức, Command & Conquer Generals không bị cấm nhưng nằm trong "sổ đen" của Bộ các vấn đề gia đình, ở chung với trò chơi bạo lực và phim khiêu dâm.
Dù Mỹ và các nước bất đồng quan điểm về vấn đề Iraq (Đức, Pháp...) không áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhưng một số công ty cho rằng họ mất hợp đồng và giảm doanh thu vì quan hệ giữa 2 bên đang đóng băng.
Minh Long (theo CNN)