Châu Âu muốn Hy Lạp rời eurozone
IMF hối thúc Eurozone phản ứng quyết đoán hơn
Hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hoàn toàn dập tắt ý tưởng về trái phiếu chung châu Âu khi tuyên bố châu Âu sẽ không chia sẻ các nghĩa vụ trả nợ chừng nào bà còn sống.
Truớc đó, các bộ trưởng tài chính của 4 nước lớn nhất eurozone đã có cuộc họp quyết định phương hướng giải quyết cuộc khủng hoảng nợ đang ngày càng có chiều hướng xấu đi.
Tại cuộc họp này, Chủ tịch hội đồng châu Âu, ông Herman Van Rompuy đã công bố một báo cáo dài 7 trang với những kế hoạch chi tiết về liên minh ngân hàng và liên minh tài khóa. Theo kế hoạch này, trái phiếu chung Eurobond sẽ được phát hành trong trung hạn.
Tuy nhiên, trong cuộc họp với các nhà làm luật của đảng Dân chủ tự do tại Berlin, bà Merkel đã ngay lập tức phản đối ý tưởng này dù đây là ý tưởng được Pháp, Italia và Tây Ban Nha ủng hộ.
Thủ tướng Italia Mario Monti đã nói trước quốc hội rằng ông sẽ không đồng ý với các kết luận tại hội nghị thượng đỉnh được tổ chức vào 2 ngày, thứ 5 và thứ 6 tới. Đồng thời, ông cho biết sẽ sẵn sàng đàm phán vào tối chủ nhật để đưa ra các biện pháp trấn an thị trường.
Trong khi đó, đảo Síp đã trở thành nước thứ 5 ở eurozone yêu cầu gói cứu trợ. Tuy nhiên, quốc đảo nhỏ bé đã bị giáng một đòn mạnh vào thể diện quốc gia khi ECB thông báo sẽ không chấp nhận trái phiếu của Síp là tài sản đảm bảo. Các bộ trưởng tài chính eurozone sẽ tổ chức họp về lời đề nghị của Tây Ban Nha và Síp vào hôm nay.
(Theo TTVN)