Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) nằm ở phía đông bán đảo Ả Rập, thuộc khu vực Tây Á. Quốc gia này có tổng diện tích 83.600 km2, tiếp giáp với Arab Saudi, Oman, Qatar và vịnh Ả Rập (vịnh Ba Tư). Dân số hiện tại của UAE là hơn 9,5 triệu (theo Worldmeters).
UAE được thành lập vào ngày 2/12/1971, gồm 7 tiểu vương quốc, trong đó có Dubai. Sáu tiểu vương quốc còn lại cấu thành nên UAE là Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah và Umm al-Quwain.
Dubai là tiểu vương quốc có dân số đông bậc nhất UAE với hơn 3 triệu (số liệu từ Dubai Online tính đến tháng 4/2018), chiếm khoảng 1/3 tổng dân số UAE. Giống như phần còn lại của đất nước, Dubai giàu có nhờ dầu mỏ nhưng nền kinh tế của tiểu vương quốc này đang ngày càng được đa dạng hóa và không phải phụ thuộc quá nhiều vào dầu mỏ. Theo đó, Dubai có nguồn thu lớn từ thương mại, dịch vụ, du lịch, bất động sản...
Dubai là trung tâm thương mại lớn nhất của UAE và được xem là một trong những cửa ngõ chính để thâm nhập vào khu vực kinh doanh giàu nhất thế giới. Đây cũng là nơi hấp dẫn khách du lịch và nổi tiếng với những dịch vụ xa xỉ.
Theo Telegraph, trước khi du lịch phát triển, Dubai kiếm tiền nhờ dầu mỏ. Còn trước thời dầu mỏ, đánh cá, nông nghiệp và lặn bắt ngọc trai là những ngành kinh tế chính ở tiểu vương quốc này.
Câu 2: Tiểu vương quốc nào rộng nhất UAE?