Thứ năm, 19/9/2024
Thứ hai, 2/9/2024, 14:55 (GMT+7)

Đua thuyền mừng Tết độc lập ở Quảng Bình

Gần 1.000 vận động viên tranh tài tại giải đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang - quê hương đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhân dịp Quốc khánh.

Sáng 2/9, huyện Lệ Thủy tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang với 24 đội đua nam và 9 đội đua nữ, gần 1.000 tay chèo. Sau lễ diễu hành trên sông Kiến Giang, các đội đua tập trung ở "Mũi Viết" làm thủ tục, bốc vị trí xuất phát.

Sau cách mạng tháng 8/1945, lễ hội đua thuyền trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân Lệ Thủy.

8h, chín chiếc thuyền đua nữ đến từ các làng, xã sống dọc sông Kiến Giang bắt đầu tranh tài. Nhiều năm qua, đội thuyền nữ làng An Xá, xã Lộc Thủy - quê hương của đại tướng Võ Nguyên Giáp, luôn là đội đua về đích đầu tiên.

Sau khi các đội nữ hoàn thành một nửa chặng đua thì các tay chèo nam bước vào tranh tài. Sau tiếng súng báo hiệu, các đội đua bắt đầu cuộc chơi. Hai bên bờ sông Kiến Giang chật kín khán giả reo hò, cổ vũ.

Các tay chèo bung sức trong sự thúc giục của tiếng trống, tiếng gõ. Theo thông lệ, các đội đua sẽ vượt qua đường đua dài 24 km, đi qua các làng dọc sông Kiến Giang.

Khán giả mang theo cờ Tổ quốc, đứng bên sông reo hò cổ vũ.

Các tay chèo ganh đua quyết liệt trên sông.

Hơn 12 km hai bên bờ sông Kiến Giang chật kín người cổ vũ. Một số người người chạy song song thuyền đua để cổ vũ cho đội nhà.

Nhiều người dân lội xuống sông Kiến Giang hò hét, tạt nước cổ vũ, làm mát các tay chèo khi thuyền đua đi qua.

Đội đua nam đến từ làng Quy Hậu, xã Liên Thủy, giành giải nhất ở hạng A nam. Đội nữ làng An Xá, xã Lộc Thủy giành giải nhất nữ. Đoàn bơi làng An Xá, quê hương đại tướng Võ Nguyên Giáp nhất toàn đoàn.

Trong ảnh, người dân làng Quy Hậu chia sẻ niềm vui vô địch với đội nhà.

Võ Thạnh