
Trong hai ngày 5-6/11, UBND huyện Ia Grai tổ chức Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô (nay là lòng hồ thuỷ điện Sê San 4) lần thứ 3 tại bến đò làng Dăng, xã Ia O. Mỗi lượt thi có 6 đội và mỗi đội gồm hai vận động viên nam, quãng đường đua dài 1.400 m.
Sông Pô Cô dài hơn 320 km, nằm ở phía tây tỉnh Kon Tum. Sông bắt nguồn từ vùng núi ở huyện Đăk Glei, qua nhiều địa phương Kon Tum, cuối cùng đổ vào sông Đăk Bla, từ đó tới sông Sê San (giáp ranh giữa Kon Tum và Gia Lai). Lưu vực sông có nhiều thủy điện lớn như Sê San 4, Sê San 4A, Sê San 3A...
Trong hai ngày 5-6/11, UBND huyện Ia Grai tổ chức Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô (nay là lòng hồ thuỷ điện Sê San 4) lần thứ 3 tại bến đò làng Dăng, xã Ia O. Mỗi lượt thi có 6 đội và mỗi đội gồm hai vận động viên nam, quãng đường đua dài 1.400 m.
Sông Pô Cô dài hơn 320 km, nằm ở phía tây tỉnh Kon Tum. Sông bắt nguồn từ vùng núi ở huyện Đăk Glei, qua nhiều địa phương Kon Tum, cuối cùng đổ vào sông Đăk Bla, từ đó tới sông Sê San (giáp ranh giữa Kon Tum và Gia Lai). Lưu vực sông có nhiều thủy điện lớn như Sê San 4, Sê San 4A, Sê San 3A...

Thuyền đua được tạo ra từ thân gỗ nguyên khối. Thuyền độc mộc không có kích cỡ bắt buộc mà phụ thuộc vào khối gỗ, mong muốn của người chủ. Tuy nhiên, thuyền thường dài 5-9 m, rộng 0,4-0,8 m, đáy rộng 0,2-0,4 m, cao 0,2-0,3 m, mái chèo dài 0,8-1 m. Hiện còn rất ít thuyền độc mộc được lưu giữ lại.
Thuyền đua được tạo ra từ thân gỗ nguyên khối. Thuyền độc mộc không có kích cỡ bắt buộc mà phụ thuộc vào khối gỗ, mong muốn của người chủ. Tuy nhiên, thuyền thường dài 5-9 m, rộng 0,4-0,8 m, đáy rộng 0,2-0,4 m, cao 0,2-0,3 m, mái chèo dài 0,8-1 m. Hiện còn rất ít thuyền độc mộc được lưu giữ lại.

Người dân mang cờ, trống, băng rôn ra giữa lòng hồ để cổ vũ đội nhà. Anh Lê Văn Tùng, cổ động viên đội đua thuyền xã Ia Tơi, cho biết hai ngày qua người dân địa phương rất hào hứng vì lâu lâu trên địa bàn mới tổ chức được lễ hội lớn.
Người dân mang cờ, trống, băng rôn ra giữa lòng hồ để cổ vũ đội nhà. Anh Lê Văn Tùng, cổ động viên đội đua thuyền xã Ia Tơi, cho biết hai ngày qua người dân địa phương rất hào hứng vì lâu lâu trên địa bàn mới tổ chức được lễ hội lớn.

Trên bờ, hàng nghìn người trong và ngoài tỉnh đã đến cổ vũ tranh tài. Trong hai ngày diễn ra lễ hội, khoảng 13.000 lượt khách du lịch tham dự, tăng 3.000 lượt so với năm đầu tiên tổ chức.
Trên bờ, hàng nghìn người trong và ngoài tỉnh đã đến cổ vũ tranh tài. Trong hai ngày diễn ra lễ hội, khoảng 13.000 lượt khách du lịch tham dự, tăng 3.000 lượt so với năm đầu tiên tổ chức.

Anh Hoàng Hùng và Hoàng Văn Dũng (vận động viên huyện Ia H'Drai, Kon Tum) giành chiến thắng môn thi đua thuyền, sáng 6/11.
Anh Hoàng Hùng và Hoàng Văn Dũng (vận động viên huyện Ia H'Drai, Kon Tum) giành chiến thắng môn thi đua thuyền, sáng 6/11.
Anh Hoàng Hùng (39 tuổi) vui mừng chiến thắng bên con trai.

Bên cạnh hoạt động đua thuyền, huyện Ia Grai còn tổ chức liên hoan văn hóa cồng chiêng, thi tạc tượng gỗ dân gian Tây Nguyên, thi nhảy dân vũ... và mở 28 gian hàng nông sản địa phương.
Ông Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, cho biết hội đua thuyền độc mộc nhằm bảo tồn nét đẹp văn hóa độc đáo của cư dân sống ở huyện. Cuộc thi còn giúp quảng bá hình ảnh, giới thiệu đến du khách gần xa những điểm du lịch đẹp như: Làng chài, Thác ơ, bến đò A Sanh, khu chiến tích chiến thắng Chư Nghé, thác 9 tầng, thác 3 tầng...
Bên cạnh hoạt động đua thuyền, huyện Ia Grai còn tổ chức liên hoan văn hóa cồng chiêng, thi tạc tượng gỗ dân gian Tây Nguyên, thi nhảy dân vũ... và mở 28 gian hàng nông sản địa phương.
Ông Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, cho biết hội đua thuyền độc mộc nhằm bảo tồn nét đẹp văn hóa độc đáo của cư dân sống ở huyện. Cuộc thi còn giúp quảng bá hình ảnh, giới thiệu đến du khách gần xa những điểm du lịch đẹp như: Làng chài, Thác ơ, bến đò A Sanh, khu chiến tích chiến thắng Chư Nghé, thác 9 tầng, thác 3 tầng...
Trần Hoá