Nằm trên đỉnh cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), người dân xã Lũng Cú luôn đối mặt với khô hạn. Vào mùa khô, một số hộ dân phải địu từng can nước từ hồ treo hoặc các hố đá trên núi. Mặc dù một số ít gia đình có bể nước xây dựng từ những năm 2002 nhưng đã xuống cấp, đến tháng 11 hàng năm là hết nước. |
Chính phủ Australia vừa có 13 dự án hỗ trợ cộng đồng miền núi tại tỉnh Hà Giang, trong đó xây dựng, sửa chữa nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt ở thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú. Đại sứ Australia tại Việt Nam - Hugh Borrowman - vừa có chuyến nghiệm thu dự án. Đoàn lên núi cao của Lô Lô Chải để tới con đập đầu nguồn - nơi cung cấp nước cho 100 hộ dân nghèo vùng cao. |
Công trình cấp nước từng bị vỡ, đất đá bồi lấp không còn dẫn được nước. Đầu năm nay, dự án DAP đã hỗ trợ gần 200 triệu đồng, kết hợp với Trung tâm phát triển cộng đồng miền núi (CMD) Hà Giang để xây bể và thi công đường ống. Chính phủ Australia nâng cấp toàn bộ phần đập ngăn nước đầu nguồn và nâng độ cao của đập lên thêm 3 m để chứa được nhiều nước, đổ bê tông mặt đáy của đập tránh thất thoát nước. |
Dự án nâng cấp đường nước tạo động lực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Đồng Văn nói chung, đặc biệt là các xã vùng xa như Lũng Cú, từng bước xóa đói giảm nghèo. |
Gần 62 triệu đồng tiền dự án dành cho chi phí vật liệu đường ống với ống kẽm, cút nối, khóa và vòi. Ống dẫn được chôn trên nền đất, dẫn từ trên núi xuống từng hộ dân. |
Lô Lô Chải nằm ở cực Bắc của Việt Nam, giáp ranh với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Các hộ dân ở đây đều nghèo. |
Thôn hiện có khoảng 100 hộ gia đình sinh sống với 450 dân. Đường ống cùng hệ thống bể chứa giúp người dân có đủ nước sinh hoạt trong 3-4 tháng mùa khô hạn. |
Đại sứ Hugh Borrowman bên chiếc bể chứa nước của Chính phủ Australia xây tặng cho các hộ dân của thôn Lô Lô Chải. |
Dân sống chủ yếu tại đây là người Lô Lô. Từ khi có hệ thống cung cấp nước sạch mới, người dân ở Lô Lô Chải đã có đủ nước sinh hoạt hàng ngày. |
Nguyên Minh