![]() |
Một Skin của Vietplay 1.0. |
VAN là một hệ thống bao gồm 6 phần mềm (phát triển từ Vietkar1 - sản phẩm đã giúp Phùng Tiến Công đoạt giải ba TTVN 2001) gồm: Vietplay (chương trình nghe nhạc, cung cấp thông tin về ca sĩ, tìm kiếm bài hát...); Vietkar2 (chương trình chơi MP3 - karaoke trực tuyến); VanRadio (nghe nhạc trực tuyến và ngoại tuyến mini có hỗ trợ MP3, OGG, WAV và WMA); VanRip (chức năng copy đĩa CD sang ổ cứng thành các file OGG); VanRecord (ghi âm, luyện giọng...) và VanCOM (thư viện cài thêm cho Internet Explorer).
VAN đã khiến nhiều người ngạc nhiên vì dung lượng nhỏ gọn (7,5 Mb), giao diện đẹp, hỗ trợ mặc định 4 ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức). VAN hỗ trợ người dùng tìm kiếm 15 triệu bài hát, 400 tiểu sử ca sĩ, nhạc sĩ, đồng thời giúp học tiếng Anh và nhạc qua mạng (đặc biệt là các loại nhạc cụ dân tộc), tự tạo karaoke... Ứng dụng công nghệ web service của Google vào tìm kiếm nên Vietplay có khả năng tìm kiếm với tốc độ rất nhanh (mất khoảng 15 giây để tìm kiếm một bài hát).
Trưởng nhóm VAN Phùng Tiến Công cho VnExpress biết, họ đã thiết kế sản phẩm này theo thể thức máy chủ - máy trạm (client - server), với cấu trúc dữ liệu riêng, hoạt động độc lập trên nền Internet với sự hỗ trợ mạnh mẽ của XML. VAN sử dụng phần mềm desktop (stand-alone exe) chứ không phải những đoạn mã java script hay Java Applet nhúng vào website.
Với giao thức này, các chương trình chạy trên các máy trạm (VAN, VanRadio, VanCOM) sẽ truy cập vào server, truy vấn cơ sở dữ liệu hoàn toàn bằng Unicode và tải dữ liệu về máy người dùng.
Hầu hết các phần mềm của VAN đều có khả năng tự động cập nhật (auto-update), được điều khiển từ xa bằng máy chủ (cho phép tải thông tin, tự động chuyển sang server khác nếu quá tải hoặc gặp lỗi, giới hạn số lượng người truy cập). Công cho biết: "Đây là giao thức rất linh hoạt, hiệu quả và dễ dàng sửa đổi hoặc nâng cấp, là nền móng vững chắc cho cả hệ thống phát triển lâu dài.
Thủ lĩnh của nhóm VAN cũng tâm sự: Là những sinh viên sống xa quê hương, yêu mến nền âm nhạc Việt Nam, chúng tôi muốn xây dựng một hệ thống âm nhạc trực tuyến "made in Viet Nam", trước hết là để tạo một sân chơi lành mạnh, phục vụ những đồng hương xa tổ quốc". Công đã cùng 3 người bạn là dân tin học không chuyên (sinh viên ngành Công nghệ sinh học) miệt mài trong suốt hai năm, khảo sát hơn 100 trình nghe nhạc phổ biến trên thế giới như Winamp, Winmedia, MusicMatch, JetAudio, RealAudio Players... học hỏi không ngừng để viết nên VAN với niềm say mê, sáng tạo. "Và không thể không kể đến sự hỗ trợ của... 2 suất học bổng mà hai bạn trong nhóm đã giành được vì có thành tích cao trong học tập" - Công tiết lộ với VnExpress.
VAN team cũng tỏ ra hết sức lạc quan về tính thương mại của sản phẩn này. Hiện nhóm nhận được một số đề nghị hợp tác từ phía các nhà sản xuất băng đĩa để giới thiệu ca khúc mới đến người nghe. Trong tương lai, 4 bạn trẻ muốn xây dựng VAN thành trang web cung cấp sản phẩm âm nhạc cho các trung tâm băng đĩa trong cả nước, đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm âm nhạc có bản quyền.
Ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo cuộc thi TTVN 2003, nhận xét: "Tham dự TTVN 2001 với phần mềm Vietkar, Phùng Tiến Công đã bày tỏ tham vọng xây dựng một hệ thống âm nhạc chuyên nghiệp. Rất nhiều người tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của dự định đó. Nhưng sau hai năm, VAN của họ thực sự là một công trình hết sức nghiêm túc, hoàn toàn Việt Nam và có chất lượng. Tôi đánh giá cao sản phẩm này".
Ngọc Hà