From: Tam Vo que
Sent: Sunday, May 09, 2010 9:00 PM
Chào Mai,
Qua những dòng tâm tình của bạn, tôi nghĩ bạn đang rất băn khoăn nhiều việc. Theo tôi, bạn có thể có nhiều cách để thoát khỏi tình trạng này:
1. Ổn định tinh thần:
Bạn nên xem việc lỡ thất thân là một bài học. Không nên để nó tiếp tục là nguyên nhân để dẫn bạn đi đến những sai lầm khác về sau. Đừng quanh quẩn với cái suy nghĩ mình đã "lỡ" rồi, thì không còn gì để gìn giữ. Trong cuộc sống, tránh cái sai đã khó, nhưng vượt qua cái sai, để quay về cái đúng còn khó gấp trăm lần. Bạn thấy đó, những người biết sửa sai vẫn được xã hội trân trọng kia mà.
Quan niệm xem trọng chữ “trinh” thời nay đã có sự thay đổi. Không phải nam nhân nào cũng quá đặt nặng chuyện trinh tiết đâu bạn. Mở rộng các mối quan hệ, chuyên tâm học tập và sống tích cực, bạn vẫn có thể tìm được hạnh phúc như nhiều người khác.
Về việc anh ta đe dọa phát tán chuyện riêng của bạn lên mạng, hãy mạnh dạn cho anh ta biết rằng bạn chẳng quan tâm đến điều đó. Nói cho cùng, quan niệm xã hội không phải ai cũng giống ai, nhưng đa phần, người ta chỉ lên án kẻ đê tiện, không ai chỉ trích người lỡ lầm đâu bạn. Mà nếu có một vài người tán chuyện, thì cũng chỉ được một lúc rồi thôi. Khi mọi chuyện dần đi vào quên lãng, bạn sẽ thấy nhẹ mình. Còn hơn là vì sợ lời đe dọa, mà tiếp tục duy trì mối quan hệ với anh ta thì trọn đời bạn sẽ lệ thuộc vào một kẻ chẳng ra gì. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc còn đau khổ gấp vạn lần hơn so với tình cảnh hiện giờ của bạn.
2. Khẳng định sự độc lập về nhân thân:
Về mặt luật pháp, bạn hiện chưa có gia đình. Không một ai được quyền yêu cầu bạn làm điều gì sai trái.
Về tinh thần, bạn không việc gì phải sợ hãi anh ta, mà cứ mạnh dạn buộc anh ta phải chấm dứt ngay chuyện đòi hỏi sai trái. Bạn nên tâm sự chuyện riêng của bạn với ba mẹ, hoặc ít nhất với một người bạn thân. Hãy thay đổi số sim điện thoại, nhờ gia đình, bạn bè (hoặc nhờ đến sự can thiệp của công an khu vực), để họ giúp bạn tránh mặt và dứt khoát hẳn với anh ta.
Nếu buộc phải gặp thì bạn nên cùng đi với một hoặc nhiều người. Anh ta sẽ không thể làm gì được nếu luôn có mặt người khác. Bạn cũng có thể tìm cách làm quen với cô gái mà anh ta đang theo đuổi (nhưng không để cô này biết sự thật về bạn), đánh tiếng cho anh ta rằng sẽ cho cô gái biết sự thật, nếu còn làm phiền bạn. Hãy tìm mọi cách chấm dứt ngay mối liên hệ với anh ta và khẳng định sự độc lập của bạn về thể xác lẫn tinh thần.
Theo bạn nhìn nhận, vụ việc xảy ra đã khiến tình thân giữa 2 gia đình không còn nữa. Nếu 2 bạn tiến đến hôn nhân, tình trạng “bằng mặt chẳng bằng lòng” sẽ làm cho bạn đau khổ nhiều hơn. Bạn khó có được hạnh phúc khi làm dâu một gia đình đang khinh thường bạn.
Không phải là an ủi bạn, nhưng tôi cho rằng “trong cái rủi, bạn vẫn còn cái may”. Điều cơ bản của hôn nhân là tình yêu, sự tôn trọng và trách nhiệm. Cả 3 yếu tố này anh ta đều không có cho bạn. Chưa phải là vợ chồng, mà anh ta đã lộ rõ tính trăng hoa và áp đặt. Anh ta không còn yêu bạn, chỉ dùng bạn để thỏa mãn thú tính, không đáp ứng yêu cầu, anh ta không ngại dùng vũ lực đối với bạn. Nếu là vợ một người như anh ta thì thật không địa ngục nào bằng. Hãy thẳng thắn mà nhìn nhận rằng, bạn đang rất may mắn khi không phải làm vợ anh ta.
3. Tập trung cho tương lai:
Hãy tâm sự nhiều hơn với ba mẹ về những vướng mắc của mình. Ba mẹ có thể la rầy, nhưng rốt cục vẫn bảo vệ bạn, không bỏ mặc bạn đâu. Ba mẹ sẽ có nhiều biện pháp tốt nhất để giúp bạn thoát khỏi tình trạng này. Nếu gia đình có điều kiện, hãy xin ba mẹ cho phép du học.
Hãy chuyên tâm tập trung cho việc học ở trường, tham gia các buổi sinh hoạt tập thể, kiếm việc làm thêm hoặc học thêm. Mục đích là để bạn luôn bận bịu một cách tích cực, không có điều kiện ở một mình, cũng không còn thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ vẩn vơ hoặc buồn phiền. Kết quả học tập tốt, duy trì các mối quan hệ bạn bè tốt sẽ giúp bạn quên hết những gì cần phải quên.
Trong chuyện tình cảm, bạn cần hết sức thận trọng trong các mối quan hệ. Tham gia các buổi sinh hoạt là tốt, nhưng hãy nhớ đừng quá nuông chiều hoàn cảnh. Một lần uống nhiều cũng có thể gây ra điều đáng tiếc. Vậy bạn phải biết tự bảo vệ mình hơn, không vì đã lỡ đánh mất cái quý giá nhất mà đâm ra dễ dãi trong các mối quan hệ nam nữ sau này. Nếu bạn biết quên đi điều đáng buồn, vẫn tiếp tục trau dồi phẩm hạnh đạo đức, kiến thức và kỹ năng sống, nếu bạn thăng tiến trong công việc, thì bạn vẫn sẽ là điểm mơ ước của rất nhiều người đó.
Chúc bạn sớm bình tâm và nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn.