H.T. -
Nhà lãnh đạo Đảng Xanh tại Đức, Fritz Kuhn, cho biết, giải thưởng này là "một vụ bê bối, một cái tát giáng mạnh vào những gia đình nạn nhân của cựu tổng thống Serbia, Slobodan Milosevic".
Handke từ lâu đã được coi là người có thái độ ủng hộ Serbia nhưng giông tố chỉ thực sự nổi lên khi ông tham dự đám tang của cựu tổng thống diễn ra hồi tháng 3 và tán tụng Milosevic như "một người bảo vệ nhân dân Serbia".
![]() |
Nhà thơ Peter Handke. (Ảnh: AFP) |
Kuhn đã yêu cầu Hội đồng thành phố Duesseldorf - đơn vị tài trợ 64.000 USD hàng năm cho giải thưởng - gây áp lực đòi ban giám khảo bác bỏ quyết định này.
Christoph Stoelz, một thành viên Ban giám khảo, đồng ý với đề nghị trên. Ông nói: "Tôi không bỏ phiếu cho Handke. Những gì đang xảy ra hiện nay là điều dễ hiểu. Ban giám khảo đâu phải là Thượng đế".
Joseph Kruse, giám đốc Học viện Heinrich Heine tại Duesseldorf cho biết, ông cảm thấy rất băn khoăn khi một trong những giải thưởng văn học uy tín nhất của Đức được trao cho Handke.
Handke được công bố là người chiến thắng từ tuần trước, một tháng sau khi một nhà hát danh tiếng tại Pháp hoãn công diễn vở kịch của nhà thơ.
(Nguồn: AFP)