Hà Nội vừa đề xuất Chính phủ cho thành phố thí điểm thu giá dịch vụ đối với việc cung cấp, chia sẻ các dữ liệu dân cư. Việc thu phí được thực hiện khi cung cấp dữ liệu dân cư cho các ngành như ngân hàng, công chứng và một số lĩnh vực khác. Nếu được đồng ý thì mỗi năm thành phố sẽ thu được trên 300 tỷ đồng.
Tôi thắc mắc dữ liệu dân cư là để quản lý sao lại bán? Vì đó là quyền riêng tư của công dân. Cơ quan công quyền chỉ được sử dụng nó trong chức năng của mình, vì thông tin dữ liệu cá nhân của người dân là nhằm phục vụ công tác quản lý chứ đâu phải để kinh doanh?
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.