Trong nhiều nền văn hóa, cây cối tượng trưng cho sự sống và sinh sản vĩnh cửu. Vòng đời của cây rụng lá vào thu và đâm chồi vào xuân tương tự vòng đời của con người. Tuy nhiên, cây thường xanh xanh tốt quanh năm, khiến người ta liên tưởng tới sức sống và ma thuật. Truyền thống dùng cây để trang trí trong nhà đã có từ xa xưa, thực hiện bởi những người Ai Cập cổ đại, Hy Lạp cổ đại... Tuy nhiên, cây Noel đầu tiên được ghi nhận ở Đức vào khoảng thế kỷ 16, khi những người theo Kitô giáo mang cây vào để trang trí trong dịp này. Người ta cho rằng người đầu tiên trang trí cây là nhà thần học người Đức Martin Luther.
Câu 5: Ý nghĩa của màu xanh, đỏ trong Giáng sinh?
A: Màu sắc của cây cối và ánh nến.